Lan Khuê - Nhan sắc Việt có thể trở thành Á hậu Thế giới 2015

ANTĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử các lần “đấm chuông xứ người” có một đại diện nhan sắc Việt được dư luận quốc tế đánh giá là sẽ chạm tới một trong 3 ngôi vị cao nhất cuộc thi. Đó là Trần Ngọc Lan Khuê.

Lan Khuê - Nhan sắc Việt có thể trở thành Á hậu Thế giới 2015 ảnh 1Lan Khuê được trang Missology dự đoán sẽ trở thành Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2015”

Việt Nam chê xấu, thế giới khen  đẹp

Cách đây không lâu khi Lan Khuê đăng quang “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015”, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc cô sẽ đại diện Việt Nam dự thi “Hoa hậu Thế giới 2015”,  thậm chí không ít người cho rằng Lan Khuê không đẹp. Bởi từ xưa đến nay, những người đẹp được cử đi thi nước ngoài chưa thấy ai đẹp kiểu như Lan Khuê. Bản thân đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015” cũng chưa từng lên tiếng khẳng định chọn Lan Khuê vì cô có gương mặt đẹp, mà chỉ  đánh giá cao thí sinh có vóc dáng đẹp, kỹ năng trình diễn sân khấu tốt và có bản lĩnh.

Cô gái này từng được xem là “bản sao” của siêu mẫu Hà Anh với gương mặt góc cạnh, gò má cao và đôi môi gợi cảm, song thực tế thì “bản chính” Hà Anh cũng từng tham dự một cuộc thi sắc đẹp trong nước là “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” nhưng chẳng giành được bất cứ danh hiệu gì chứ chưa nói gì đến giành vé đi thi quốc tế. Vì vậy có thể xem Lan Khuê là cô gái đầu tiên không sở hữu vẻ đẹp ưa nhìn kiểu đại chúng nhưng lại được chọn là đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường thế giới. 

Thế nên rất nhiều người ngỡ ngàng khi mới đây chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Missology đưa ra dự đoán về khả năng giành chiến thắng của các thí sinh dự thi “Hoa hậu Thế giới 2015”, trong đó nhận định Lan Khuê sẽ cán đích ở ngôi vị Á hậu 1. Dự đoán này được đưa ra dựa trên sự bình chọn của độc giả khi trang web này đăng tải hình ảnh  những người đẹp dự thi tính đến thời điểm hiện tại.

Đây cũng là lần đầu tiên nhan sắc Việt có  đại diện đi thi quốc tế gây sự chú ý và được đánh giá cao ngay từ đầu. Và điều này là minh chứng rõ nét cho thấy sự khập khiễng giữa tiêu chí đẹp của Việt Nam với đẹp kiểu thế giới. Bởi từ trước tới giờ, các người đẹp Việt được chọn đi thi  thế giới đều có gương mặt thuần Việt, vẻ đẹp hiền  hậu với gương mặt tròn đầy. Mà tất cả những điều này, Lan Khuê đều không có.

Được đào tạo từ “lò” Hoa hậu…

Đơn vị nắm giữ bản quyền cử thí sinh Việt dự thi “Hoa hậu Thế giới” – công ty Elite cũng đồng thời là đơn vị tổ chức  cuộc thi “Hoa khôi Áo dài Việt Nam” với kỳ vọng sẽ đưa cuộc thi này trở thành “lò” đào tạo Hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam. Vì thế không khó để nhận thấy ngay sau khi chọn Lan Khuê, mọi sự chuẩn bị để gây ấn tượng tại đấu trường sắc đẹp thế giới đều được diễn ra một cách rất chuyên nghiệp. 

Trên trang mạng xã hội Facebook, việc quảng bá cho hình ảnh của đại diện nhan sắc Việt được tận dụng một cách triệt để. Trang “Chung tay cùng Khuê” được mở ra để giới thiệu những hoạt động từ thiện xã hội của Lan Khuê, cụ thể là dự án cộng đồng xoa dịu nỗi đau bệnh nhi ung thư. Ở đó, Lan Khuê tự đứng ra kêu gọi mọi người thu gom từng quyển sách, cuốn truyện, đến quần áo, đồ chơi cho trẻ em.

Người đẹp này tự nhận đây là một phần thi quan trọng tại cuộc thi “Hoa hậu Thế giới” bởi dự án này sẽ được cô mang tới phần thi “Hoa hậu Nhân ái” – một phần thi có điểm số rất cao, gấp đôi điểm số của các phần thi còn lại. Điều này khác hẳn với các người đẹp Việt dự thi thế giới trước kia – thường sát đến khi cuộc thi diễn ra mới được lựa chọn nên chỉ biết gấp rút tham gia tập tành hình thể với ôn luyện ngoại ngữ mà không kịp ghi điểm với Ban tổ chức cuộc thi bằng những hoạt động xã hội được chuẩn bị và thực hiện từ trước đó. 

Bản thân Lan Khuê chia sẻ cô luôn ý thức mình không phải là người đẹp nhất và giỏi nhất trong một cuộc thi, nhưng ở cô luôn có sự sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách bằng một thái độ điềm tĩnh và nhẹ nhàng.  

Sự tự tin của cô gái 23 tuổi này hơn hẳn nhiều người đẹp từng được chọn đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế trước kia. Cộng thêm việc có gần một năm để chuẩn bị hành trang trước khi “đấm chuông xứ người” và vốn kiến thức có sẵn, có lẽ ngần ấy cũng đủ để lý giải vì sao Lan Khuê lại được dư luận quốc tế đánh giá cao đến thế.