Lần đầu tiên tái hiện Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

ANTĐ - Trong khuôn khổ sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, lần đầu tiên Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tái hiện tại Hà Nội.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi họp báo của Bộ VHTTDL diễn ra chiều ngày 19/6 tại Hà Nội giới thiệu các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm 2014, với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Theo đó, sự kiện sẽ được tổ chức tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ, tri ân những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã vâng lệnh triều đình hàng năm ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng Biển Đông và tuần tra, khai thác hải vật. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay, khi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đang bị xâm phạm

Bên cạnh đó, việc tái hiện Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và những lễ thức liên quan trong đời sống, tâm linh của cư dân vùng biển và hải đảo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cư dân vùng ven biển và hải đảo, thiết thực góp phần làm phong phú, đa đạng bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đồng thời động viên tinh thần những người lính biển, những ngư dân đang ngày đêm bám biển, không sợ hiểm nguy, kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. 

Theo kế hoạch, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được các nghệ nhân của huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi tái hiện vào lúc 8h00 ngày 29/6 (Chủ nhật) với các nội dung: Lễ rước mô phỏng lễ cung nghinh các binh phu Hoàng Sa từ các đình, Âm linh tự về nơi tổ chức lễ; Phần nghi lễ; Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (hát múa bả trạo hầu thần, tái hiện lễ chánh tề khao lề thế lính); và phần hội bài chòi…

Cũng trong khuôn khổ sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các lễ hội truyền thống hướng về biển đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc như: Tổ chức triển lãm tư liệu, sách, tranh ảnh về biên giới, hải đảo kết hợp trưng bày đá chủ quyền Trường Sa; Lễ cúng thần sóng biển (lễ cúng Po Riyak) của ngư dân dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân biển Thành phố Đà Nẵng; Các hoạt động giao lưu đoàn kết các dân tộc Việt Nam… Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối 28/6/2014 (dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam).