Làm “xanh” nhạc “đỏ”

ANTĐ - Làm mới những ca khúc cách mạng bằng cách đưa vào những bản phối khí với phong cách Pop - Rock đầy sôi động đang được ca sĩ trẻ ưa chuộng. Đây được coi là một sự cách tân khi thổi làn gió mới vào dòng nhạc cách mạng, song cũng có không ít ý kiến e ngại sẽ làm mất “chất” của những bài ca đã đi cùng năm tháng.

Người đi đầu cho phong trào làm “xanh” nhạc “đỏ” có thể nói đến ca sĩ Đan Trường khi anh đưa vào thể nghiệm phối khí mới những ca khúc nhạc “đỏ” như: Hát về cây lúa hôm nay (Hoàng Vân); Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến); Hát về anh (Thế Hiển)… Sau khi  thấy phản hồi từ khán giả có những tín hiệu tích cực, Đan Trường và e-kíp làm việc của mình đã giới thiệu album “Bông hồng cài áo”. Ở thời điểm đó, việc Đan Trường phát hành album nhạc đỏ được làm mới là khá táo bạo. Bởi chất giọng của anh được đánh giá là chỉ phù hợp với dòng nhạc Pop trẻ trung, và không thực sự hợp với những ca khúc trữ tình cách mạng. Nhưng chính phong cách hòa âm phối khí mới, cộng với việc Đan Trường bê nguyên phong cách thể hiện nhạc trẻ khi thể hiện nhạc đỏ đã ít nhiều nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Tuy vậy đó cũng chỉ là cuộc dạo chơi với dòng nhạc “đỏ” của chàng ca sĩ điển trai này. Ngay sau đó, hàng loạt những ca sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng; Đoan Trang… cũng đã thử sức với dòng nhạc này. Gần đây hơn, dự án “Bộ đội” của ca sĩ Thái Thùy Linh được khán giả chú ý và dành nhiều tình cảm. Thái Thùy Linh từ lâu đã nổi tiếng là một ca sĩ có cá tính và lần này cô đưa chính những cá tính của mình vào album “Bộ đội”. Thái Thùy Linh đã thể hiện những ca khúc cách mạng hào hùng một thời theo phong cách trẻ trung Pop - Rock đầy sôi động. Thái Thùy Linh cho rằng các ca khúc cách mạng có những bản phối quá cũ, theo thời gian nhiều năm vẫn có một cách hát như nhau, người đi sau cũng thể hiện bản phối khí của người đi trước. Và thế hệ đi trước thể hiện thành công, sẽ rất khó để thế hệ sau có thể vượt qua được. Đó chính là động lực giúp cô thực hiện “Bộ đội” một cách thuyết phục khán giả và giới chuyên môn. Album “Bộ đội” của Thái Thùy Linh đã đạt những giải thưởng quan trọng trong chương trình Album Vàng tháng 1-2011.

Nhạc sĩ Trần Tiến đã không tiếc những lời khen ngợi cho album “Bộ đội” của Thái Thùy Linh. Có thể nói giọng hát và cách xử lý của Thái Thùy Linh trong album này có cá tính, cảm xúc rất mạnh mẽ. Và điều quan trọng nhạc sĩ Trần Tiến đề cao sự mạnh dạn của cô khi thể hiện những ca khúc như Dậy mà đi, Hát cho dân tôi nghe… được hòa âm phối khí khác biệt. Đạo diễn Lê Phúc (Đài TH Việt Nam) sau khi nghe trọn album “Bộ đội” cho biết: “Thái Thùy Linh đã khá mạo hiểm khi hát những bản nhạc truyền thống cách mạng bằng phong cách rock. Nhưng bù lại sự thể hiện của ca sĩ khá hấp dẫn, mạnh mẽ. Mặc dù vậy, ở đâu đó trong những ca khúc mà Thái Thùy Linh thể hiện tôi vẫn cảm thấy những sự da diết, những xúc cảm của giọng hát. Ca sĩ Trung Anh chia sẻ: Việc làm mới những ca khúc nhạc đỏ có thể đem lại cho công chúng những món ăn tinh thần mới thú vị. Nhưng những người thực hiện nên lưu ý tới cách hòa âm phối khí, cách thể hiện để tránh đưa những ca khúc cách mạng đi quá xa và không phù hợp với tính chất ca khúc. Ca sĩ Thu Hường (Sao Mai Điểm hẹn 2008) thì cho rằng: Khi làm mới những ca khúc cách mạng việc cần nhất là phải giữ được “chất” của ca khúc. Nếu ca khúc quá hiện đại thì nó không còn là truyền thống nữa. Làm mới những ca khúc truyền thông thì không nên làm mất đi tính chất của nó.

Thái Thùy Linh sẽ tiếp tục dự án “Bộ đội” bằng album “Bộ đội 2” sẽ được phát hành trong thời gian tới. Ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình cách mạng Lan Anh cũng sẽ kết hợp với nhạc sĩ trẻ Dương Cầm trong dự án làm “xanh” nhạc “đỏ” của mình. Lan Anh hy vọng việc một nhạc sĩ trẻ có tư duy âm nhạc khá như Dương Cầm sẽ “thổi” những làn gió mới vào nhạc cách mạng. Những dự án âm nhạc như vậy đủ để khán giả thấy sức hấp dẫn của nhạc cách mạng vẫn còn. Mặc dù thời gian có qua đi khá lâu, nhưng nhạc “đỏ” vẫn còn sống trong mỗi trái tim của mỗi con người Việt Nam.