Vượt lên số phận

Vượt lên số phận

ANTĐ - Michell là một người lính hải quân tài năng, anh đã lái những con tàu lớn vượt qua rất nhiều các cơn bão một cách dũng cảm. Nhưng không ngờ, một lần về nghỉ phép, anh đã bị tai nạn xe nghiêm trọng, trải qua 16 cuộc phẫu thuật với 60% cơ thể bị bỏng nặng, Michell đã phải giải ngũ. Anh trở thành một người tàn phế, không thể tự phục vụ bản thân.
Cơ trưởng MH370 bất ổn tâm lý vì vợ đòi ly dị

Cơ trưởng MH370 bất ổn tâm lý vì vợ đòi ly dị

ANTĐ - Cơ trưởng của MH370 Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, đã không ổn định tâm lý vào đúng ngày chiếc máy bay này mất tích vì vợ ông, bà Faizah Khan đòi ly dị, một phi công và là người bạn thân của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah ngày 26-3 tiết lộ. Vợ cơ trưởng MH370 cũng đã bị thẩm vấn nhưng chưa có thông gì được công bố.
Phi công J-8 không nhảy dù, máy bay đâm vào rừng tử nạn

Phi công J-8 không nhảy dù, máy bay đâm vào rừng tử nạn

ANTĐ - Lúc 19h11 ngày 12-12, một chiếc máy bay chiến đấu J-8 của không quân Trung Quốc đã gặp tai nạn trong chuyến bay huấn luyện ban đêm. Máy bay đã rơi xuống khu vực rừng núi thôn Dương Khẩu - thị trấn Báo Phúc, huyện An Cát, Chiết Giang, làm phi công hy sinh, không có thương vong dưới mặt đất.
Nga sắp khai trương trung tâm huấn luyện phi công tàu sân bay

Nga sắp khai trương trung tâm huấn luyện phi công tàu sân bay

ANTĐ - Ngày 12-5, Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, một bãi huấn luyện phi công cất, hạ cánh trên tàu sân bay mới của Nga sẽ sẵn sàng được đưa vào sử dụng trong năm 2014 để thay thế trung tâm huấn luyện từ thời Liên Xô tại Ukraine mà Kiev dọa có thể cho nước khác thuê.
Rắc rối của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Rắc rối của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt đã gây ra rắc rối ngoại giao trong chuyến công du mới đây tới Ấn Độ khi thưởng cho hai viên phi công thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ mỗi người một phong bì chứa đầy tiền. 
Neil Armstrong - người đầu tiên lên mặt trăng đã qua đời

Neil Armstrong - người đầu tiên lên mặt trăng đã qua đời

ANTĐ - Ngày 26-8, ở tuổi 82, Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng - đã qua đời vì các biến chứng sau phẫu thuật tim. Nhân loại đang nhớ về "một bước đi ngắn của một người, một bước nhảy vọt của nhân loại".