Cựu thượng nghị sĩ Mỹ chống Chiến tranh Việt Nam qua đời

ANTĐ - Ông George McGovern, người từng kêu gọi chấm dứt Chiến tranh Việt Nam đồng thời là cựu ứng viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 1972, qua đời rạng sáng ngày 21-10 ở tuổi 90.
Cựu thượng nghị sĩ Mỹ, George McGovern. Ảnh: AP
Cựu thượng nghị sĩ Mỹ, George McGovern. Ảnh: AP

AFP dẫn thông báo của gia đình McGovern cho biết ông qua đời lúc 5h15 giờ địa phương tại thành phố Sioux Falls, bang Nam Dakota, trong vòng tay của gia đình và những người bạn lâu năm. Tang lễ sẽ được cử hành tại Sioux Falls, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.

Năm 1972, ông McGovern tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách ứng viên đảng Dân chủ. Chiến dịch tranh cử của McGovern đã góp phần làm dấy lên sự phản đối ngày một lớn đối với cuộc chiến ở Việt Nam khi đó. Tuy nhiên, ông thất bại trước đối thủ Richard Nixon, người sau đó trở thành tổng thống.

McGovern sinh ngày 19-7-1922 tại Avon, bang Nam Dakota. Ông từng phục vụ trong quân ngũ với vai trò phi công lái máy bay ném bom B-24 tại châu Âu trong Thế chiến II. McGovern có gần hai thập kỷ là thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1962 tới năm 1981