Vụ tai nạn máy bay tại Nga khiến 50 người thiệt mạng: Phi công dùng bằng giả

ANTĐ - Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (TFR) cho biết, cơ trưởng chiếc Boeing 737 gặp nạn hôm 17-11 tại thành phố Kazan, Thủ đô nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, khiến 50 người thiệt mạng dùng bằng giả và chưa bao giờ học lái loại máy bay này.

Người phát ngôn của TFR, ông Vladimir Markin cho biết, một số phi công đang làm việc tại các hãng hàng không vừa và nhỏ ở nước cộng hòa thuộc Nga đều không được đào tạo một cách chính thức và quy mô. Họ sử dụng những chứng chỉ lái máy bay giả do nhiều trung tâm đào tạo nhỏ cấp để hành nghề. Viên phi công lái chiếc Boeing 737 gặp nạn hôm 17-11 đã sử dụng bằng từ một trung tâm đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2009. 

Đồng thời, ông Markin cũng đề xuất Cơ quan Vận chuyển Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) kiểm tra lại toàn bộ bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan của các phi công tại các hãng hàng không vừa và nhỏ trên toàn lãnh thổ các nước cộng hòa thuộc Nga.