Kỳ vọng ‘trận đấu’ giữa con người và robot trên iPhone 15 Pro Max

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Series iPhone 15 chính thức ra mắt vào 0h ngày 13/09/2023. Với màn chào sân đầy ấn tượng của iPhone 15, series lần này được nhiều người đánh giá là một đột phá lớn từ ngoại hình, thiết kế, cho đến dung lượng và hiệu năng.

Mới đây, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương (PaulDolly) kết hợp cùng Tinh Tế - diễn đàn công nghệ lớn nhất Việt Nam tổ chức buổi đấu giữa robot máy quay với nhà làm phim khi cùng dùng iPhone 15 Pro Max. Với đột phá khả năng zoom ảnh khi được trang bị camera tiềm vọng, cùng khả năng zoom quang học 5X, series iPhone hứa hẹn sẽ đem lại những hình ảnh dù ở cự ly xa nhưng vẫn vô cùng sắc nét.

Anh Phạm Vĩnh Khương và đội ngũ Tinh tế

Anh Phạm Vĩnh Khương và đội ngũ Tinh tế

Nối tiếp cuộc chạm trán kinh điển trước đó

Tháng 10 vừa qua, giới quay phim xôn xao khi thông tin cuộc chạm trán kinh điển giữa cánh tay robot và nhà làm phim do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương - người ứng dụng và phát triển kỹ thuật Dolly Zoom trên smartphone, cùng nhiều cú máy độc đáo, sáng tạo và anh Trần Hoàng Hải - Founder của LumiGrade tổ chức. Ngay sau khi series iPhone 15 cho ra mắt, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương tiếp tục triển khai cuộc đấu giữa cánh tay robot quay phim và nhà làm phim khi vận hành trên iPhone 15 Pro Max, đặc biệt ứng dụng tính năng zoom quang học 5X mới nhất, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng điện thoại iPhone.

Với hệ thống camera chuyên nghiệp của iPhone 15 Pro Max gồm 3 camera: Chính 48MP, Ultra Wide 12MP, và Telephoto 12MP, cánh tay robot và nhà làm phim sẽ cùng đồng thời thực hiện các thao tác.

Hứa hẹn là "phát súng" khởi đầu cho bản nâng cấp về camera ống kính khi cung cấp tính năng thu phóng quang học có phạm vi lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone: 5X tại 120 mm, iPhone 15 Pro Max sẽ có độ zoom quang học xa hơn so với iPhone 14 Series. Nhờ vào đó, robot và nhà làm phim hay người dùng có thể zoom cự ly xa mà chất lượng ảnh vẫn đủ sắc nét.

Vì sao ekip lựa chọn điện thoại làm thiết bị chủ đạo thực hiện trận đấu?

Nhiều người cho rằng, dự đoán của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đã thực sự xảy ra. Nhiều năm trước, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương khi được phỏng vấn về việc: “Dự đoán điện thoại di động có thể thay thế máy quay chuyên nghiệp trong tương lai không”?, anh đã khẳng định: “Con người sẽ nhanh chóng cải tiến chiếc điện thoại trên tay trở thành công cụ quay chụp và làm phim thực thụ trong tương lai, ngành công nghiệp hình ảnh sẽ thay thế những thiết bị cồng kềnh thay vào đó là sự nhỏ gọn linh hoạt tiện lợi phù hợp với tất cả đối tượng yêu thích quay phim chụp ảnh hoặc thậm chí là dựng phim trên điện thoại. Tất nhiên không có chuyện điện thoại thay thế thiết bị chuyên nghiệp, vì nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...”.

Kết quả của cuộc đấu cam go

Cuộc đối đầu giữa cánh tay robot và nhà làm phim trên cùng thiết bị iPhone 15 Pro Max thực sự thú vị và mở ra nhiều câu hỏi về tương lai của ngành công nghiệp và sự tương tác giữa con người và công nghệ. Trong tương lai, mối quan hệ giữa con người và công nghệ, cụ thể là trí tuệ nhân tạo và robot, sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Công nghệ có thể giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất, nhưng sự sáng tạo, tư duy sâu sắc, và khả năng hiểu biết con người vẫn là không thể thay thế. Sự kết hợp thông minh giữa con người và công nghệ mới là chìa khóa để đạt được những kết quả xuất sắc hơn.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương khẳng định: “Điều quan trọng là con người cần phải tiếp tục phát triển kỹ năng đặc thù, riêng biệt mà công nghệ không cách gì thay thế. Con người vốn sẵn có chỉ số IQ và EQ, robot thì không. Chúng ta tạo ra công nghệ, công nghệ không tạo ra chúng ta. Với robot hay bất cứ thiết bị tân tiến nào, công nghệ vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ để con người sử dụng, ứng dụng mọi thứ dễ dàng hơn”.

Vị đạo diễn trẻ nói biết thêm: “Sự cạnh tranh giữa con người và robot không nhất thiết phải là một cuộc chiến thắng hoặc thất bại tuyệt đối. Thay vào đó, nó có thể dẫn đến một tương lai mà con người và công nghệ cùng phối hợp, hoà hợp nhằm đạt được thành tựu mới mẻ với hiệu quả đáng kinh ngạc”.