Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67:

Kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả

ANTĐ - Sau 2 ngày làm việc tập trung, trí tuệ, trách nhiệm và hiệu quả, chiều 20-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 đã bế mạc. Hội nghị đã thảo luận và thông qua các văn kiện, nghị quyết về đảm bảo ANCT-TTATXH, xây dựng lực lượng CAND với sự dân chủ, nhất trí cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động đợt thi đua năm 2012 đến toàn lực lượng CAND với khẩu hiệu “Kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả”.

Các đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Trước thềm Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 và tại các phiên họp của hội nghị, đã có hơn 300 ý kiến đóng góp của công an các đơn vị, địa phương đối với báo cáo tổng kết tình hình, công tác năm 2011; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ giữ vững ANQG, TTATXH và xây dựng lực lượng CAND năm 2012; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an… “Tôi hoan nghênh sự góp ý, xây dựng cho văn kiện, nghị quyết hội nghị của các đơn vị, địa phương. Các ý kiến đều nhất trí cao với những văn kiện đưa ra, cùng những dự báo tình hình trong năm công tác 2012. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp những ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để hội nghị thành công tốt đẹp”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nói.

Nhận định hoạt động của tội phạm trong thời gian gần đây còn nhiều diễn biến phức tạp, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng công an phải tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT; đấu tranh mạnh với tội phạm để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. “Công tác đấu tranh chống tội phạm cần quyết liệt hơn nữa và phải tập trung triển khai ngay từ thời điểm này. Công an các đơn vị, địa phương phải ra quân đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm; xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ pháp luật và đội ngũ cán bộ cơ sở bài bản, vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng các khu dân cư trong sạch, bình yên”, Bộ trưởng Trần Đại Quang giao nhiệm vụ.

Đề cập đến công tác đảm bảo TTATGT, Bộ trưởng Trần Đại Quang quán triệt đến các đơn vị, địa phương “năm 2012 là năm về an toàn giao thông”. Cụ thể hóa yêu cầu đó, các đơn vị phải vào cuộc, triển khai mạnh mẽ các giải pháp đảm bảo TTGT. Bên cạnh đó, phải tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm những tồn tại, ưu điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát và phòng ngừa tiêu cực của CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng phải sớm có những đề xuất để hoàn thiện hệ thống pháp lý, chế tài, vừa tăng mức xử phạt và vừa tăng thẩm quyền của lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm về giao thông.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong năm 2012 được Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo với “điểm nhấn” là trách nhiệm của chỉ huy các đơn vị, địa phương. Phê bình tình trạng kỷ luật mà không nghiêm khắc; tình trạng biết tồn tại mà không giải quyết triệt để ở một số địa phương, đồng chí Bộ trưởng xác định: “Đây chính là trách nhiệm của người thủ trưởng. Người thủ trưởng phải là tấm gương để CBCS học tập, noi theo. Nơi nào để xảy ra sai phạm, chỉ huy đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nói.

Ngay sau Hội nghị này, theo yêu cầu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, các đơn vị, địa phương phải tổ chức triển khai ngay những nhiệm vụ công tác năm 2012. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Không để xảy ra bị động, đột biến, bất ngờ; tập trung đảm bảo ATGT, phòng ngừa hỏa hoạn, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về pháo. Các đơn vị phải tổ chức chăm lo đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh cho CBCS, đặc biệt những nơi vùng sâu, vùng xa, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Công an Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả ảnh 2
Mô hình 141 của CATP Hà Nội đã phát huy tốt vai trò trấn áp tội phạm

Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2011 của Chính phủ khen tặng CATP Hà Nội chính là sự phản ánh những quyết liệt, trách nhiệm, thành công trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP; cùng những cố gắng không mệt mỏi, bền bỉ, liên tục của toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Riêng trong năm 2011, CBCS Công an Thủ đô, từ việc quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, các cơ quan, ban, ngành cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân Thủ đô, đã giữ vững ổn định ANCT - TTXH địa bàn thành phố. Công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp; Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, cùng hàng trăm sự kiện chính trị - ngoại giao - xã hội diễn ra tại Thủ đô. Trong công tác đảm bảo ANCT, Công an Hà Nội luôn giành thế chủ động, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, giải quyết kịp thời những hiện tượng phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng.

Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm thứ 6 liên tiếp còn là sự ghi nhận những chủ trương, giải pháp “mạnh” của Công an Hà Nội trong đảm bảo TTATXH: kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ khám phá án hình sự đạt trên 75%, khám phá trọng án đạt trên 95%; 100% các vụ án gây nhức nhối dư luận đều được khám phá thành công. Đặc biệt, Công an Hà Nội đã có sáng kiến thành lập mô hình tuần tra liên lực lượng CSHS-CSCĐ-CSGT được Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao; thông qua công tác xử lý vi phạm giao thông để phát hiện, trấn áp những đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội. “141” - mô hình liên lực lượng này đang được Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu, tiến tới nhân rộng ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm trên toàn quốc. 
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho đồng chí Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cũng tại Hội nghị, có 21 công an các đơn vị, địa phương, được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 104 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua và 46 đơn vị được Bộ Công an tặng Bằng khen.