Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định

ANTĐ - Trước một số hành động phi lý, phi pháp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, trong thời gian gần đây, dư luận nhân dân hết sức quan tâm và mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm của mình. 

Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 21-6-2012. Đó là sự khẳng định chủ trương, ý chí nhất quán của Nhà nước ta đối với biển đảo. Đã xuất hiện rất nhiều phương cách thể hiện lòng yêu nước nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Đó là Quốc kỳ bằng gốm lớn nhất Việt Nam được dựng trên đảo Trường Sa; đó là những tin nhắn đóng góp cho các chương trình “Góp đá cho Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”... Đó là sự tham gia của các nhà khoa học, nhà sưu tầm, đã dày công tìm kiếm và công bố nhiều tài liệu quý, xác thực để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam và của Trường Sa, Hoàng Sa, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của bạn bè quốc tế và ngay chính những học giả Trung Quốc.

Tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đồng thời ra sức giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu các cấp, các ngành, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không tụ tập biểu tình gây mất trật tự, an ninh ở Thủ đô.

Nhận thức đúng đắn và sự tỉnh táo chính là điều quan trọng lúc này để mỗi người dân Thủ đô hành động có trách nhiệm với thành phố, với đất nước; không tham gia tụ tập tuần hành gây mất an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn hình ảnh một Thủ đô Hà Nội văn hiến - thành phố vì hòa bình.