Kiến nghị Nhà nước không cưỡng chế đất dự án kinh tế

ANTĐ - Chiều 18-3, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt đã dự hội nghị cán bộ, công chức cơ quan văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP lấy ý kiến, góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Về cơ chế thu hồi đất, có ý kiến cho rằng, nếu  Hiến định Nhà nước thu hồi đất để phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội thì rất dễ dẫn đến tùy tiện, lạm quyền. Do vậy, cần quy định rõ “Nhà nước chỉ thu hồi đất của tổ chức, cá nhân trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng” và bỏ khái niệm thu hồi đất vì các dự án phát triển kinh tế xã hội. Có ý kiến khác còn đề xuất Nhà nước không tổ chức cưỡng chế GPMB đối với các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng liên quan tới vấn đề này, UBND TP đã  ban hành kế hoạch về việc tiếp tục triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.