Không được phép sơ hở

ANTĐ - Đó là yêu cầu cao nhất được BCH CAQ Hai Bà Trưng đặt ra với các đội nghiệp vụ và công an các phường, trong công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý biện pháp phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp.

CAP Bùi Thị Xuân kiểm tra hệ thống an ninh tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc


Trách nhiệm chỉ huy phường

“Cơn sốt giá vàng đã hạ đáng kể, nhưng thực tình lúc nào, anh em công an phường cũng “sốt” với những cơ sở kinh doanh đặc biệt này trên địa bàn. Biện pháp phòng ngừa đã triển khai, công tác tuyên truyền đã thực hiện rốt ráo, song vẫn không thể chủ quan”, Đại úy Hoàng Quốc Thực - Phó Trưởng CAP Bùi Thị Xuân vừa dẫn chúng tôi đi thị sát các tuyến phố, vừa bộc bạch về băn khoăn “đặc thù” ở địa bàn có số lượng cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý nhiều nhất nhì quận Hai Bà Trưng. Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ... những “đại gia” trong giới vàng bạc ấy đều tập trung ở phố Trần Nhân Tông, địa bàn phường Bùi Thị Xuân. Trong cái hầm hập chen đua mua bán của người dân, thì với CAP Bùi Thị Xuân nói riêng, sự tập trung cao độ nhất của các anh chính là vấn đề đảm bảo an ninh cho các cửa hàng.

Gần 300 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý đang hoạt động trên địa bàn, mỗi cơ sở là từng ấy mối lo và từng ấy biện pháp phòng ngừa đã được CAQ Hai Bà Trưng xây dựng. Cùng đồng chí CSKV CAP Lê Đại Hành vào cửa hàng của doanh nghiệp Hoàng Hiển, kinh doanh mua bán, gia công vàng, trang sức mỹ nghệ (thuê gian hàng trong trung tâm thương mại Vincom), không khỏi bất ngờ khi được nghe vị chủ cửa hàng kể vanh vách những thủ đoạn mà tội phạm thường nhắm đến loại hình kinh doanh này. Hỏi ra mới biết, vị chủ cửa hàng ấy được CAP tuyên truyền biện pháp phòng ngừa, thủ đoạn tội phạm, ngoài ra, còn chủ động tìm tòi thông tin trên báo chí, đúc rút kinh nghiệm và quán triệt đến toàn bộ nhân viên bán hàng của mình. Nhiều năm nay, kế hoạch phòng ngừa tội phạm xâm phạm cửa hàng vàng bạc, đá quý đã được CAQ Hai Bà Trưng xác định với chỉ huy các phường, đội: không được để xảy ra sơ hở. Và nếu kiểm tra, phát hiện sơ hở, trách nhiệm chỉ huy phường phải chịu đầu tiên.


Tự phòng là yếu tố tiên quyết

“Trong công tác phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, chúng tôi luôn quán triệt chỉ huy các đội nghiệp vụ và công an phường, nhất định không có sự thỏa hiệp. Yêu cầu cơ quan công an đặt ra với chủ cơ sở phải được thực hiện nghiêm, bởi đó chính là để đảm bảo an toàn cho họ”, Thượng tá Vũ Thái Hưng - Phó Trưởng CAQ Hai Bà Trưng tâm sự.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét trong hồ sơ quản lý, nắm bắt hoạt động của các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn. Địa điểm kinh doanh phải có sơ đồ, có phương án phòng ngừa cháy nổ, hệ thống thoát hiểm; công an sở tại lưu giữ danh sách nhân viên kèm theo lý lịch trích ngang. Những cơ sở quy mô phải có lực lượng bảo vệ chuyên trách, bố trí mỗi ca trực ít nhất 2 người, được huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và được trang bị công cụ hỗ trợ khi làm việc. Yêu cầu quan trọng đặt ra đối với những cơ sở quy mô, là phải lắp đặt camera bao quát được toàn bộ khu vực trong và ngoài cơ sở, lắp hệ thống chuông còi báo động và thiết lập kênh thông tin nóng đến cơ quan công an...

Sự chủ động của lực lượng công an cũng như nhận thức khá tích cực của một bộ phận không nhỏ các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý ở quận Hai Bà Trưng, đã tạo nên kết quả trong nhiều năm liên tục, địa bàn quận không xảy ra những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng liên quan đến loại hình kinh doanh nhạy cảm này. “Không được phép sơ hở”, tinh thần các phương án bảo vệ, phòng ngừa tội phạm của lực lượng công an cũng chính là ý thức tiềm tàng đối với mỗi cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý ở quận Hai Bà Trưng.