Không để phát sinh thông tin sai lệch về dịch bệnh

ANTĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus Zika năm 2016, vừa được CATP Hà Nội quán triệt đến các đơn vị, địa bàn.

Theo đó, lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp, ngành giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây ra, không để phát sinh những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

100% cán bộ, chiến sỹ phải nắm được các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây ra; tuyên truyền về tác nhân gây bệnh và cách phòng tránh, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác phòng ngừa cho bản thân, gia đình và xã hội. Lực lượng công an cơ sở chủ động hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sẵn sàng tham gia các biện pháp khẩn cấp để khống chế, bao vây, dập dịch.