Không dạy thêm học sinh tiểu học kể cả khi phụ huynh đồng tình

ANTĐ - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện tại thành phố đang xây dựng quy định và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo Thông tư mới của Bộ GD-ĐT.

Giờ nghỉ trưa của các em học sinh bán trú tại trường Tiểu học Mai Dịch, Hà Nội

“Trong khi chờ quy định chính thức của UBND TP Hà Nội, việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện đúng theo Thông tư 17 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT” - ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc khẳng định. Còn theo Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Bằng, kết quả thanh tra tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy tình trạng dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học là không ít và là nguyên nhân chính gây bức xúc trong dư luận. Ông Nguyễn Hữu Bằng khẳng định với chương trình và yêu cầu của Bộ GD-ĐT hiện nay, học sinh tiểu học đã học hai buổi/ngày tại trường thì không được dạy thêm với bất cứ hình thức nào, kể cả có sự đồng tình từ phụ huynh.