Không có chuyện thí sinh mang bầu vẫn thi Hoa hậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là khẳng định của đơn vị tổ chức một cuộc thi Hoa hậu bị cho là chấp nhận thí sinh đang có bầu dự thi. Sự việc gây tranh cãi và xôn xao dư luận. 
Hình ảnh thí sinh có bầu 6 tháng trình diễn trên sân khấu, phía sau phông ghi dòng chữ "Hoa hậu Doanh nhân 2022"

Hình ảnh thí sinh có bầu 6 tháng trình diễn trên sân khấu, phía sau phông ghi dòng chữ "Hoa hậu Doanh nhân 2022"

Trên mạng xã hội những ngày vừa qua lan truyền đoạn clip ghi lại màn trình diễn của một thí sinh được cho là đang thi Hoa hậu. Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục bikini quấn một tấm khăn mỏng bên ngoài, thí sinh này tự tin vừa sải bước vừa nhún nhảy, không quên dõng dạc giới thiệu đến từ Ninh Bình và đang mang thai ở tháng thứ 6.

Đặc biệt, trên tấm phông sân khấu phía sau in dòng chữ "Hoa hậu Doanh nhân 2022", phía dưới có không ít logo của các nhãn hàng được đính kèm như kiểu nhà tài trợ. Cũng chính bởi dòng chữ này mà ngay lập tức nhiều người cho rằng đây là màn trình diễn tại cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022". Điều này làm dấy lên làn sóng phản ứng từ dư luận, trong đó nhiều người chỉ trích việc ban tổ chức cuộc thi trên không hiểu nghĩ gì mà lại để một thí sinh đang có bầu tham gia thi thố.

Trước ồn ào trên, mới đây phía Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022" đã chính thức lên tiếng nói rõ. Theo đó, đơn vị này khẳng định trong danh sách các thí sinh tham dự cuộc thi vừa rồi không có ai tên như thí sinh trên và cũng không có thí sinh nào đang mang bầu 6 tháng được phép dự thi. Cũng theo đại diện Ban tổ chức "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022", danh sách các thí sinh tham dự cuộc thi này đều được gửi đến Sở VHTT Đà Nẵng từ trước vòng bán kết, còn đêm chung kết cuộc thi này đã diễn ra vào ngày 14-7 vừa qua tại Đà Nẵng, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8.

Đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022" diễn ra vào tối 14-7 vừa qua tại Đà Nẵng

Đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022" diễn ra vào tối 14-7 vừa qua tại Đà Nẵng

Đại diện Ban tổ chức "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022" nói thêm, tiêu chí tuyển chọn thí sinh tham dự sân chơi này là trong độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi, chấp nhận việc từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. Quy định không cho phép thí sinh có bầu tham gia ứng tuyển tuy không ghi rõ trong quy chế thi. Tuy nhiên ngay từ đầu Ban tổ chức đã thông nhất chủ trương nói không với thí sinh có bầu bởi dự thi đồng nghĩa với việc phải tham gia tập luyện thi cử ở cường độ rất cao, đi giày cao gót thường xuyên và sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

Liên quan đến đoạn clip gây tranh cãi, được biết việc thí sinh có bầu 6 tháng trình diễn trên sân khấu là có thật song đây là một cuộc thi do một công ty tổ chức nội bộ để mọi người có trải nghiệm vui vẻ cùng nhau chứ không phải một cuộc thi sắc đẹp hay Hoa hậu. Song không hiểu vì lý do gì mà công ty này lại đề tên chương trình là "Hoa hậu Doanh nhân 2022" gây hiểu lầm dư luận. Bản thân thí sinh xuất hiện trong đoạn clip trên cũng đã lên tiếng xác nhận và cho biết mình tham gia sự kiện này với mong muốn truyền năng lượng và cảm hứng tích cực đến mọi người, nhất là những người phụ nữ cũng đang có bầu như mình.