Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức mạnh

ANTĐ - Dù mới được thành lập và với số lượng cán bộ chiến sỹ còn hạn chế nhưng bằng những cách làm hay và thiết thực, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an quận Hà Đông đã khơi dậy tiềm năng, phát huy tinh thần tự giác của mỗi người, mỗi gia đình, qua đó tạo nên sức mạnh to lớn của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

CAQ Hà Đông động viên khen thưởng công dân dũng cảm bắt giữ đối tượng phạm tội

Đảm bảo ANTT trên một địa bàn rộng và phức tạp, từ nhiều năm qua, Công an quận Hà Đông luôn chú trọng thực hiện công tác tham mưu xây dựng các phong trào tự quản, nhân các điển hình tiên tiến và đề ra các chủ trương kế hoạch chỉ đạo công tác dân vận trong lực lượng CAND. Khởi đầu với một vài cán bộ theo dõi, hướng dẫn thuộc khối văn phòng, đến nay, lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào Công an quận Hà Đông đã lớn mạnh, có những bước trưởng thành vượt bậc.

Với mục tiêu khơi dậy tiềm năng, phát huy sức mạnh của toàn cộng đồng, lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu cho các đơn vị đóng trên địa bàn xây dựng 21 mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Sau nhiều năm triển khai, đến nay, nhiều phong trào như: “3 nhớ” ở phường Nguyễn Trãi, “5 tự phòng, tự quản” ở phường Yết Kiêu hay chuyên đề “Đảm bảo ANTT khu vực có nhà cho thuê trọ” ở các phường Vạn Phúc, Hà Cầu… vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, được các cấp ghi nhận và nhân rộng. “Dù ở mỗi địa bàn, mỗi đơn vị, cách xây dựng và vận dụng các mô hình, chuyên đề tự phòng, tự quản khác nhau nhưng sự đa dạng, phong phú dựa trên các điều kiện thực tế đều hướng đến mục tiêu chung là phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ trật tự giao thông đô thị” - Thượng tá Vũ Hồng Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông chia sẻ.

Tuy nhiên theo những cán bộ làm công tác này thì từ việc xây dựng mô hình, tổ chức tuyên truyền cho đến việc giác ngộ và tập hợp đông đảo nhân dân tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc luôn có một khoảng cách nhất định. Thực tế này đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác xây dựng phong trào bên cạnh việc tiếp tục phát động, kêu gọi toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… còn phải thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đề xuất hình thức khen thưởng, động viên các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc.

Nhờ làm tốt nhiệm vụ này nên các phong trào tự phòng, tự quản trên địa bàn quận Hà Đông trong thời gian qua luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tạm trú trên địa bàn cũng như các lực lượng đảm đảm an ninh trật tự cấp cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng xây dựng phong trào công an quận đã hoàn thiện hồ sơ khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân có tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và khen thưởng đột xuất 7 công dân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.