Khánh Thi gây “sốt” với ca khúc hát về “thanh xuân”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thời gian dài tập trung cho việc giảng dạy dance-sport và lui về chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, Khánh Thi bất ngờ quay trở lại với âm nhạc.

Khánh Thi chia sẻ, tuy rất yêu ca hát và cũng từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc nhưng cô chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn trên con đường cầm míc hát. Công việc huấn luyện viên bộ môn Dance-sport chiếm phần lớn thời gian nên cô khó có thể tập trung phát triển thêm bất cứ lĩnh vực nào khác, nhất là nghệ thuật cần sự trau dồi và tập luyện thường xuyên. Với cô, ca hát là sở thích, đam mê nên khi gặp một nhạc phẩm nào hay, cô sẵn sàng thu âm, phát hành để làm kỷ niệm. Bà xã của vũ công Phan Hiển khẳng định, cô không bao giờ mong bài mình hát sẽ trở thành “hit”, vì thế cũng không có ý định chạy theo xu hướng thị trường mà chỉ hát theo cảm xúc của mình.

Tuy không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và cũng không được đào tạo bài bản về thanh nhạc song Khánh Thi từng gây ấn tượng khi trình làng nhiều MV âm nhạc. “Nữ hoàng Dance-sport” được nhận xét là có giọng hát trầm khàn khá đặc trưng và đặc biệt. Mới đây, cô vừa chính thức cho ra mắt MV mới có tựa đề “Em phải sống cho em nhiều hơn”. Bài hát chủ đề MV nói lên tâm trạng của một cô gái đã dành cả thanh xuân cho người mình yêu nhưng cuối cùng đối phương lại rời bỏ mình để đến với người mới. Khép lại cuộc tình buồn này, người con gái tự động viên mình sống mạnh mẽ hơn, yêu bản thân nhiều hơn và quên đi những năm tháng xưa cũ. Ca từ và nội dung ca khúc được cho là “nhắm” đúng vào ồn ào trong showbiz liên quan đến câu chuyện “người cũ, người mới” đang được dư luận quan tâm những ngày vừa qua. Về phần mình, Khánh Thi chia sẻ, ca khúc là lời nhắn nhủ mà cô muốn gửi đến tất cả những người phụ nữ rằng, đừng chìm đắm trong đau khổ của sự tan vỡ để dày vò bản thân mà hãy mạnh mẽ, tự tin hướng đến tương lai tốt đẹp và tìm kiếm người đàn ông thực sự sẽ nắm tay mình đi đến cuối đời.

Cũng theo Khánh Thi, ngay khi cô chia sẻ bản thu âm ca khúc này lên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ về giọng hát ngọt ngào, cảm xúc, đồng thời dành lời khen cho nhạc phẩm ballad nhẹ nhàng, chất chứa nỗi lòng chung của đa số phụ nữ khi yêu. Khánh Thi cho biết, bài hát là một sáng tác Kris Vũ (tên thật: Vũ Duy Quang), một người em thân thiết của cô. Cách đây hơn một năm, tác giả đã đưa cho Khánh Thi nghe bản demo ca khúc vì cảm thấy bài hát rất hợp với giọng hát của cô. Giai điệu êm ái cùng lời ca sâu lắng đã khiến Khánh Thi cảm động. Cô như nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong chính bài hát.

“Lần đầu nghe nhạc phẩm tôi đã thấy hay và ngỏ ý mua luôn. Không chỉ tôi mà rất nhiều cô gái khác sẽ đồng cảm với tâm sự của nhân vật trong bài hát. Cô gái nào cũng có quãng thanh xuân gắn liền với tình yêu. Có cô gái chia tay trong tiếc nuối nhưng cũng có cô gái đi được đến cuối con đường của hạnh phúc với người đàn ông mình yêu. Phụ nữ luôn yêu sâu đậm nhưng khi cuộc tình tan vỡ, lỗi lầm không của riêng ai.” - Khánh Thi trải lòng.

Khánh Thi từng hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ra mắt một số ca khúc như: "Cố lên cô gái nhỏ", "Tự tin làm con gái", “Tâm sự với con” (dành tặng Kubi)… Trên sân khấu liveshow kỷ niệm 25 năm theo đuổi dance sport vào năm 2017, cô từng biểu diễn một số bài hát của mình. Hiện tại, Khánh Thi bận rộn điều hành trung tâm Dance-sport cùng ông xã Phan Hiển, đồng thời đào tạo những thế hệ vận động viên Dance sport tiềm năng cho làng thể thao nước nhà. Vợ chồng cô cũng nhận được nhiều lời dự sự kiện và trình diễn trong các sự kiện lớn.