Đăng ký khai sinh, khai tử trực tuyến: Chỉ 5 phút là xong...

Đăng ký khai sinh, khai tử trực tuyến: Chỉ 5 phút là xong...

ANTD.VN - Từ 10-8, Hà Nội đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tại 144 phường thuộc 10 quận của Thủ đô. Bước đầu, người dân có thể đăng ký thông tin trực tuyến với các thủ tục cấp giấy khai sinh, khai tử. Đây là phần việc tiếp nối nằm trong chương trình đột phá về cải cách hành chính của Thủ đô để tạo thuận lợi, tạo nên môi trường hành chính thông thoáng, minh bạch, không phiền hà, nhũng nhiễu cho các doanh nghiệp, người dân…
Rơi giấy tờ

Rơi giấy tờ

ANTĐ - Khoảng 17h ngày 25 tháng 7 năm 2016, trên đường từ số 9 Ngõ Mai Hương hướng Bạch Mai đến 88 Võ Thi Sáu, Thanh Nhàn, Hà Nội, do sơ suất tôi có đánh rơi một túi tài liệu.
Công bố tuổi thực của Renato Sanches

Công bố tuổi thực của Renato Sanches

ANTĐ - Cuộc tranh cãi về tuổi tác của tiền vệ đội tuyển Bồ Đào Nha, Renato Sanches - cầu thủ được coi là "hiện tượng” tại EURO 2016 - đã kết thúc sau khi bệnh viện cung cấp thông tin về ngày sinh của ngôi sao này. 
Hỏi về việc cấp lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh

Hỏi về việc cấp lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh

ANTĐ - Tôi hiện 19 tuổi và đang ở cùng mẹ nuôi tại Tây Ninh, từ nhỏ tôi đã không có giấy khai sinh và tên trong sổ hộ khẩu, chỉ có giấy chứng sinh. Tuy nhiên cơ quan Công an yêu cầu phải có sổ hộ khẩu mới làm được giấy Chứng minh nhân dân. Trong trường hợp của tôi, xin hỏi làm thế nào để được cấp Chứng minh nhân dân?
Giấy khai sinh gốc chứng minh 19 tuổi, Công Phượng vẫn chưa được minh oan

Giấy khai sinh gốc chứng minh 19 tuổi, Công Phượng vẫn chưa được minh oan

ANTĐ - Cán bộ xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã trưng ra một bản (được cho là) giấy khai sinh gốc, trong đó ghi Công Phượng sinh ngày 21-1-1995, có chữ ký của ông Nguyễn Văn Bảy - bố đẻ, và xác nhận bằng dấu đỏ của địa phương. Giấy khai sinh này lại không có số thứ tự, số quyển nhưng có ghi ngày đăng ký là 20-10-1995.
Kết quả kiểm tra mới nhất tại chùa Bồ Đề

Kết quả kiểm tra mới nhất tại chùa Bồ Đề

ANTĐ - Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận Long Biên đã hoàn tất báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề.
Phía sau câu chuyện “bỗng dưng mất con”

Phía sau câu chuyện “bỗng dưng mất con”

ANTĐ - Đã từng có một lần lỡ dở, vì thế chị Lê Thị Hồng Thắng tạm trú tại tổ 1, phường Phú Lãm (Hà Đông) dành hết hy vọng và tình cảm cho người đàn ông thứ hai của cuộc đời mình. Mặc dù chung sống với nhau không có hôn thú, nhưng tình yêu cũng đủ để hai người “kết trái đơm hoa”. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ viên mãn, nào ngờ “đùng” một cái, chị Thắng hay tin người chồng mới đã bế đứa con chung bỏ đi mất…

Rắc rối từ cái họ khai sinh

Rắc rối từ cái họ khai sinh

ANTĐ - Lập gia đình từ năm 2002, trong cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm của mình, chị Nguyễn Thị Thuận ở ngõ 299/56 Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quân Hoàng Mai) luôn ao ước được một lần làm mẹ. Oái oăm thay, đến khi chị sinh được một cháu bé kháu khỉnh vào tháng 10-2013 thì bé Bá Lâm lại không thể làm giấy khai sinh.

Thỏa sức "quan hệ" với bạn tù do bị giam nhầm phòng nữ

Thỏa sức "quan hệ" với bạn tù do bị giam nhầm phòng nữ

ANTĐ - Một sự việc hi hữu đã xảy ra tại khu liên hợp nhà giam của thành phố Stirling, Scotland, khi một phạm nhân có giới tính không rõ ràng, đã phải chuyển từ nhà giam nữ về khu vực giam phạm nhân nam sau khi quản giáo phát hiện anh ta đã "thoải mái" quan hệ tình dục với bạn tù.
Quy định chưa rõ, làm khó người trong cuộc

Quy định chưa rõ, làm khó người trong cuộc

ANTĐ - Cho trẻ em làm con nuôi được xem là một giải pháp bảo vệ trẻ em, đem lại cho trẻ bất hạnh một mái ấm gia đình. Thời gian qua, mặc dù Luật Nuôi con nuôi đã góp phần hoàn thiện các quy định bảo vệ quyền trẻ em, song những rắc rối liên quan đến vấn đề này cho thấy nhiều quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng…

Xét xử vụ chìm đò trong đêm noel làm 3 người chết

Xét xử vụ chìm đò trong đêm noel làm 3 người chết

ANTĐ - Ngày 24-6, Toà án nhân dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Ngô Văn Minh (sinh năm 1989) 60 tháng tù giam, Ngô Văn Khai (sinh năm 1993) 36 tháng tù treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Hai bị cáo là anh em ruột, trú tại thôn Cồn Két, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Nhận con nuôi rất phức tạp

Nhận con nuôi rất phức tạp

ANTĐ - Việc cho và nhận nuôi con nuôi thể hiện tính nhân đạo, đảm bảo cho người con nuôi được chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Song, tình trạng nuôi con nuôi thực tế (chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền) đã và đang diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho các bên khi mâu thuẫn phát sinh.

Khóc dở vì vỏ bọc hôn nhân ngoại - Lại thêm những đứa trẻ “không cha”

Khóc dở vì vỏ bọc hôn nhân ngoại - Lại thêm những đứa trẻ “không cha”

ANTĐ - Nhiều cô gái không kết hôn được với người mình yêu, những em bé không được khai sinh, không ít gia đình bỗng dưng tan vỡ… Đó là hậu quả của việc tìm mọi cách để ra nước ngoài làm kinh tế nhưng hiểu biết lơ mơ về pháp luật, mà không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết dứt điểm…

Nỗi dằn vặt của một kẻ bị truy nã

Nỗi dằn vặt của một kẻ bị truy nã

ANTĐ - Trong hành trình 15 năm trốn truy nã, Mai Văn Hàm (SN 1973), trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định đã kịp lấy vợ, sinh con, lập nghiệp. Nỗi dằn vặt của người đàn ông 40 tuổi suốt những năm qua là chẳng thể khai sinh cho con, vì sợ công an tìm ra tung tích.
Bé gái 10 tháng tuổi bị chính cha ruột bắt cóc

Bé gái 10 tháng tuổi bị chính cha ruột bắt cóc

ANTĐ - Ngày 16-9, CAH Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang khẩn trương truy tìm bé gái 10 tháng tuổi, con của chị Nguyễn Thị Sinh Thủy (ngụ tại Đức Hạnh, Đức Linh) bị mất tích từ ngày 23-8.
Đi tìm lai lịch các trùm dịch vụ... đánh ghen thuê

Đi tìm lai lịch các trùm dịch vụ... đánh ghen thuê

ANTĐ - Từ khi rời vạn đò về khu tái định cư 49 hộ, Mọi đã nổi lên là một đàn chị có số má trong giới giang hồ. Dưới tay Mọi có rất nhiều đệ tử, chủ yếu là lứa tuổi thanh thiếu niên.