Xét xử vụ chìm đò trong đêm noel làm 3 người chết

ANTĐ - Ngày 24-6, Toà án nhân dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Ngô Văn Minh (sinh năm 1989) 60 tháng tù giam, Ngô Văn Khai (sinh năm 1993) 36 tháng tù treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Hai bị cáo là anh em ruột, trú tại thôn Cồn Két, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Lúc 19h ngày 24-12-2012 đã xảy ra vụ lật đò tại khu vực xóm Cồn Két (xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Chiếc đò gỗ dài khoảng 10m, rộng 0,8m, do hai anh em ruột Ngô Văn Khai và Ngô Văn Minh điều khiển chở 9 người, khi vào đến gần bờ thì đò chòng chành và lật úp. Sau khi đò bị lật, có 2 người tự bơi được vào bờ, 4 người khác được hai vợ chồng ông Hoàng Văn Hải, Hoàng Thị Lý và ông Hoàng Tình trú tại xóm Cồn Két, xã Quảng Thuận cứu sống. 3 người còn lại trên đò bị chết đuối, không thể cứu được. Theo kết luận tại kết quả khám nghiệm hiện trường, chiếc thuyền gây tai nạn rất thô sơ, cũ kỹ, không đảm bảo an toàn. Minh và Khai chưa được cấp giấy chứng nhận về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, thuyền chở quá số người quy định, lại không có áo phao hoặc phao cứu sinh..., vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.