Keith Urban: “Tôi không bao giờ muốn làm ai bẽ mặt”

ANTĐ - Vị giám khảo thứ tư của cuộc thi âm nhạc American Idol giải thích tại sao anh “đóng vai hiền” khi ngồi trên chiếc ghế nóng.

Trong mỗi tập phát sóng của chương trình American Idol, Keith Urban luôn là người đưa ra những nhận xét “mềm mại” nhất so với ba ngôi sao còn lại trên ghế giám khảo. Khi được phóng viên tờ People hỏi về cách cư xử này, anh nói: “Thật không dễ dàng cho chúng tôi khi đến từ những vùng khác nhau. Ba đồng nghiệp của tôi đều là những ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Đôi khi xảy ra trường hợp họ không thể đồng cảm với các thí sinh bởi cả hai bên không ở hoàn cảnh của nhau.”

Nhạc sĩ 45 tuổi này còn nói thêm: “ Với tư cách là những nghệ sĩ đi trước, chúng tôi cho những nghệ sĩ trẻ lời khuyên mang tính chất xây dựng trước hàng triệu khán giả theo dõi truyền hình chứ không phải làm họ bẽ mặt. Tôi không bao giờ muốn làm như vậy với bất kì ai”. 

Dù gần đây, cố vấn âm nhạc của chương trình- ông Jimmy Iovine có ý kiến rằng bốn vị giám khảo cần phải có những nhận xét khắt khe hơn và Keith cũng đồng tình nhưng anh thừa nhận rằng việc đó sẽ khó khăn hơn khi bạn đang ở vị trí có thể “nghiền nát” giấc mơ của một ai đó.

Vị nhạc sĩ nổi tiếng của nhạc đồng quê thừa nhận việc nghệ sĩ “phê bình” nghệ sĩ khó hơn người ngoài nhìn vào rất nhiều. Dù đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng Keith cũng phải thừa nhận cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Mỹ là một cuộc thi “khốc liệt” khi bước vào căn phòng với 4 vị giám khảo và phải hát chay hoàn toàn. Vì vậy, thay vào việc đưa ra nhận xét không cần thiết, Keith chỉ nói những gì thật nhất khi thí sinh có thể xử lí thông tin phản hồi. 

Đực biết, ngoài việc đảm nhận vai trò giám khảo, Keith Urban cũng đang bận rộn chuẩn bị cho buổi hòa nhạc gây quĩ từ thiện của mình tại thành phố Nashville-Mỹ vào ngày 16-4 tới.