Ít có khả năng xuất hiện rét kỷ lục như 2008

ANTĐ - Các tỉnh miền Bắc vừa trải qua đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông. Với một mùa hè tương đối mát mẻ, liệu mùa đông có mang đến những đợt rét đậm, rét hại kéo dài như năm 2008, hay “đột biến” tuyết rơi vào tháng 3 như năm 2010? Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã trao đổi với PV Báo An ninh Thủ đô về vấn đề này.

- PV: Đợt rét hiện nay sẽ duy trì bao lâu nữa, thưa ông?

- Ông Lê Thanh Hải: Đây được xem là đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông đến nay tại miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại Hà Nội đã xuống mức 15 độ C. Tuy nhiên, hôm nay 30-11, nhiệt độ nhích dần lên, trời nắng nhưng về đêm và sáng sớm vẫn lạnh. Khoảng ngày 1-12 sẽ có một đợt không khí lạnh mới tràn xuống.

Nhìn chung, càng đi sâu vào mùa đông thì Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng, Trung du Bắc bộ sẽ xuất hiện những đợt rét kéo dài hơn, những ngày ấm áp sẽ ít hơn. 

- Diễn biến thời tiết của mùa Đông Xuân năm 2013-2014 sẽ ra sao?

-  Năm nay được dự báo là một năm thiên về ấm. Mùa đông sẽ không quá rét so với Trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trong toàn mùa Đông Xuân năm nay sẽ cao hơn so với mùa đông trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, giống mùa Đông Xuân năm 2012-2013. 

- Liệu có khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài như năm 2008?

- Theo dự báo, ít có khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến 38-40 ngày như năm 2008, cũng khó có những hiện tượng “đột biến”, xảy ra băng tuyết tại Sapa, Sìn Hồ vào giữa tháng 3 như năm 2010.

Dự báo, có khoảng 5-7 đợt rét đậm, rét hại trong năm nay, mỗi đợt cũng chỉ duy trì từ 3-5 ngày, nhưng cần đề phòng xuất hiện một số đợt kéo dài hơn. Tuy nhiên, các đợt rét này sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng đầu tháng 1-2014 trở ra mới bắt đầu xuất hiện. Các đợt rét đậm, rét hại ở phía Bắc sẽ tập trung nhiều vào tháng 1, tháng 2 hàng năm, cũng không loại trừ những hiện tượng đột biến như năm 2010. 

Nhưng đó là dự báo cho Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, Trung du Bắc bộ. Còn với một số nơi vùng cao như Sapa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn… thì các đợt rét hại có thể kéo dài từ 20-30 ngày. 

- Có khả năng xảy ra khan hiếm nước trong mùa khô này?

Mùa cạn năm 2013-2014 tại Bắc bộ sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số vùng không có hồ chứa hoặc sông ngòi lớn, đặc biệt ở vùng núi phía Bắc và vùng trung du Bắc bộ sẽ thiếu nước nhiều so với các vùng khác. Trong các tháng cuối vụ của mùa khô năm 2014, tình trạng khó khăn trong giao thông đường thủy, cấp nước và phát điện sẽ ít căng thẳng hơn cùng kỳ mùa khô các năm 2012, 2013.