Hợp điểm văn hóa của "giới làm sách" cả nước

(ANTĐ) - Với chủ đề: “Sách – Tri thức – Hội nhập & Phát triển” Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần VI sẽ được tổ chức qui mô hoành tráng, chuyên nghiệp và có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng.

Hội sách TP HCM lần VI:

Hợp điểm văn hóa của "giới làm sách" cả nước

(ANTĐ) - Với chủ đề: “Sách – Tri thức – Hội nhập & Phát triển” Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần VI sẽ được tổ chức qui mô hoành tráng, chuyên nghiệp và có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng.

Hội sách TP.HCM lần này có hơn 150 đơn vị tham gia với 471 gian hàng, tăng 74 gian hàng (khoảng 20%) so với Hội sách TP.HCM lần V. Đặc biệt, với uy tín và sức hấp dẫn của hội sách đối với các đối tác trong và ngoài nước ngày càng gia tăng, Hội sách TP.HCM lần VI thu hút được 31 NXB nước ngoài tham gia, lần đầu tiên có mặt các NXB của Đức, Pháp, Tây Ban Nha tham gia hội sách, tổng NXB nước ngoài tham gia.

Hội sách hội tụ đầy đủ sách của các nhà xuất bản, nhà cung cấp sách nổi tiếng trong và ngoài nước, với hơn 200.000 tựa sách với hơn 20 triệu bản sách được trưng bày và bán tại hội chợ dành phục vụ cho mọi đối tượng độc giả. Từ những cuốn sách quý hiếm, sách cổ, sách độc bản, sách đạt kỷ lục Guiness cho đến những ấn phẩm thường thức, bao quát mọi chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo...

Hội sách TP.HCM lần VI sẽ là nơi hội tụ giao lưu của toàn ngành xuất bản – in – phát hành sách trong nước với các NXB nước ngoài, đây là cơ hội tốt nhất để ngành phát hành sách trong nước khai thác, trao đổi, ký kết bản quyền sách với các đối tác nước ngoài, làm phong phú thêm các đầu sách nóng phục vụ cho bạn đọc Việt Nam.

Đặc biệt, để không khí Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần VI thêm sôi nổi, hấp dẫn và thu hút đông đảo độc giả, bên cạnh việc trưng bày các gian hàng, các đơn vị tham gia Hội sách đều chuẩn bị các chương trình giao lưu đặc biệt với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn cùng hàng loạt hoạt động giới thiệu sản phẩm như sách điện tử Ebook. Các tác phẩm được giới thiệu tại hội sách lần này được đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức, một số tác phẩm mới nhân dịp này sẽ được ra mắt bạn đọc như: Tác phẩm “Đảo mộng mơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được in thành 02 ấn bản bìa cứng và bìa mềm, hai tập mới nhất của bộ truyện “Kính vạn hoa” cũng được NXB Kim Đồng giới thiệu trong buổi giao lưu với chính tác giả; gần trọn bộ Sử thi Tây Nguyên do Viện Nghiên cứu Văn hoá gồm 75 tác phẩm sử thi của các tộc người dưới hình thức song ngữ Tiếng Dân Tộc và tiếng Phổ thông; Cuốn “Biểu tượng thất truyền” của tác giả nổi tiếng Danbrown do công ty IPM xuất bản…

Một số tác phẩm hay được giới thiệu trong các buổi toạ đàm, giao lưu giới thiệu tác giả-tác phẩm như: Toạ đàm về tiểu thuyết “Thế giới xô lệch” của nhà văn Bích Ngân; Tác giả Tạ Thị Ngọc Thảo với tác phẩm “Đừng say điệu nhảy”; Giao lưu với ông Vikrom Kronadit, tác giả của cuốn sách “Tay không gây dựng cơ đồ”; Giao lưu với dịch giả quyển sách best-seller “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế"; “Những bức thư hay nhất Việt Nam” của Nhà báo Phạm Thành Long; Giới thiệu sách “Về Côn Sơn”; bộ sách Harvard, tủ sách “Cẩm nang for Teen”, “Hòn tuyết lăn”… Ngoài ra, trong hội sách còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề xoay quanh tầm quan trọng của việc đọc sách trong cuộc sống.

Đặc biệt, trong hội sách lần này, có nhiều sự kiện được tổ chức lần đầu tiên. Nổi bật nhất là khu vực triển lãm, trưng bày nhiều đầu sách hay và có giá trị về Thăng Long-Hà Nội, khu vực trưng bày 100 bức ảnh nổi tiếng về Hà Nội xưa để chào mừng đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Ban tổ chức còn dành riêng khu triển lãm các tủ sách của các khu phố văn hóa trên địa bàn TP. HCM, cuộc thi “Tủ sách gia đình” nhằm cổ vũ, tôn vinh văn hóa đọc và gìn giữ sách của người dân Thành phố.

Tiếp đó là Ngày hội Tiếng Anh do Công ty FAHASA và Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM tổ chức dành cho học sinh tiểu học; Cuộc thi vẽ tranh hướng về Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do NXB Trẻ tổ chức. Công ty FAHASA và công ty Mango tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Những sắc màu yêu thương” lần I-2010 dành cho các em thiếu nhi tại các nhà mở, mái ấm tình thương. Ngoài ra cón có 2 vở kịch rối do công ty Phương Nga tổ chức phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi.

Lần đầu tiên Hội sách có sự tham gia các gian hàng của khối trường học và các trung tâm ngoại ngữ lớn như APOLLO, ILA, VATC… Ngoài ra còn có khu triển lãm các tủ sách của các khu phố văn hóa trên địa bàn TP. HCM. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình Hội sách Thành Phố Hồ Chí Minh là cuộc thi “Tủ sách gia đình lần III” nhằm cổ vũ, tôn vinh văn hóa đọc và gìn giữ sách của người dân Thành phố.

Đặc biệt, tất cả các loại sách trưng bày tại hội sách được bán giảm 10% và theo thông lệ vào 3 ngày cuối của hội sách, các gian hàng sách đều có chế độ giá đặc bệit dành cho bạn đọc, có nơi giảm từ 20% đến 80%.

Nhằm tăng thêm tính hấp dẫn của hội sách, Ban tổ chức có chương trình rút thăm may mắn hàng đêm từ ngày 16/03/2010 đến ngày 21/03/2010 dành cho du khách tham quan, mua sắm với nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng là 77.000.000 đồng, trong đó, có 06 suất học bổng học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Apollo do Trung tâm Anh ngữ Apollo tài trợ, mỗi suất học bổng trị giá 258 USD.

Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần VI năm 2010 là "hợp điểm văn hóa" của giới xuất bản - phát hành và vì sự phát triển chung của ngành xuất bản – phát hành sách. Đây là cơ hội để các đơn vị gặp gỡ khách hàng, là điểm hẹn văn hóa để bạn đọc và tất cả những người yêu thích sách đến tham quan và mua sắm.

Gia Bách