Được biết, tại kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày 22-10 tới đây sẽ thông qua Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong khoản 4, điều 101 của dự thảo dự kiến có thêm quy định báo chí phải cung cấp thông tin tài liệu về tham nhũng cho cơ quan có thẩm quyền.
Trong khi đó, tại điều 7 Luật Báo chí hiện hành, báo chí chỉ tiết lộ nguồn tin khi có yêu cầu của Viện trưởng VKSND và Chánh án TAND cấp tỉnh trở lên khi xử lý tội phạm nghiêm trọng. Khi thẩm tra dự án này, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã lưu ý: Cần làm rõ để tránh xung đột với Luật Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam. Các ý kiến phát biểu đều chung nhận định để báo chí tham gia phòng chống tham nhũng có hiệu quả thì các quy định pháp luật liên quan, cụ thể là các quy định trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi phải hợp lý, minh bạch, rõ ràng để dễ dàng thực hiện…