Hoàng Thùy Linh tung MV hát nhạc phim "Mê cung"

ANTD.VN - Trở lại đóng phim sau hơn một thập kỷ rời xa màn ảnh nhỏ, Hoàng Thùy Linh gây chú ý với vai Lam Anh – bạn gái của đội trưởng đội hình sự Khánh (Hồng Đăng đóng) trong bộ phim truyền hình đang phát sóng “Mê cung”.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 khẳng định, cô chưa bao giờ nghĩ rằng tên tuổi của mình sẽ giúp bộ phim được mọi người chú ý đến nhiều hơn. Vì vậy Hoàng Thùy Linh tin rằng việc đạo diễn Khải Anh mời mình tham gia “Mê cung” là bởi thấy cô phù hợp với nhân vật chứ không phải để PR hay đánh bóng phim.

Thêm một điều thú vị là trong bộ phim này, Hoàng Thùy Linh không chỉ diễn xuất mà còn thể hiện một ca khúc nhạc phim cùng tên. Nữ diễn viên chia sẻ, sau khi đọc kịch bản “Mê cung”, cô đã bàn bạc với đạo diễn Khải Anh để sao cho đảm bảo lời ca, nội dung bài hát phù hợp với chuyện phim. Cuối cùng, êkíp quyết định lấy tên phim “Mê cung” làm luôn tựa đề cho ca khúc này.

Nói thêm về quá trình thu âm ca khúc này, Hoàng Thùy Linh kể, khi ấy cô vẫn đang phải hoàn thành lịch quay phim ở ngoài Bắc, còn nhạc sĩ Kai Đinh lại ở TP.HCM. Mặc dù vậy sau khi nghe cô chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn mà mình đặt vào ca khúc, nhạc sĩ Kai Đinh và tiếp đó là nhạc sĩ phối khí Đoàn Minh Vũ đã hoàn thiện xong bài hát trong vòng 1 tuần để kịp ngày phim lên sóng.

Cũng theo Hoàng Thùy Linh, đây là lần đầu tiên cô hát nhạc của chính bộ phim truyền hình mà mình tham gia diễn xuất nên có cảm xúc rất riêng. Bên cạnh đó, cô còn rất tâm đắc với sáng tác này bởi nội dung ý nghĩa và giàu tính nhân văn: “Cuộc sống luôn tồn tại nhiều trạng thái đối lập, chúng ra phải đứng trước rất nhiều lựa chọn, trong mỗi người luôn tồn tại một mê cung và mỗi ngày đều phải tự giải mã chính mình, đứng trước rất nhiều quyết định đúng - sai để lựa chọn cho mình một con đường”.

Ngay sau khi thu âm, Hoàng Thùy Linh đã quyết định cùng êkip thực hiện bài hát này dưới dạng MV ca nhạc và xem đây là món quà đặc biệt mà cô muốn gửi tặng những người đã luôn dành tình cảm yêu mến và dõi theo động viên cô trong suốt chặng đường vừa qua.