Hoàng Thùy Linh đóng vai chính trong phim mới sắp lên sóng "giờ Vàng" VTV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" ghi nhận sự trở lại của Hoàng Thùy Linh với vai nữ chính, sẽ lên sóng lúc vào 21h40 các ngày thứ Năm và thứ Sáu trên VTV3, bắt đầu từ ngày 21-9-2023.

Sau khi "Gia đình mình vui bất thình lình" khép sóng, bộ phim mới với tên gọi "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" sẽ nối sóng đến với khán giả trên kênh VTV3. Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như:NSƯT Thanh Quý, Hoàng Thùy Linh, Nhan Phúc Vinh, Bảo Hân, Quang Anh, Trọng Lân, Quỳnh Lương... Những thước phim được tiết lộ là xoay quanh câu chuyện về tình yêu, sự nghiệp của người trẻ trên hành trình trưởng thành hay những xung đột thế hệ giữa việc yêu và cưới trong mỗi gia đình hứa hẹn mang đến cho bộ phim nhiều tình huống dở khóc, dở cười cùng phút giây giải trí thú vị.

Theo đó, “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do” kể câu chuyện về Yến và Đông – hai anh em trong một gia đình có điều kiện ở nông thôn, đều quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn độc thân. Yến – một vị sếp nữ được mọi người gắn với biệt danh “ác ma”, một mình bươn chải để có được vị trí như hiện tại khiến cô có những tiêu chí cao đến mức bất khả thi để chọn bạn đời. Trái với Yến, Đông là một thiếu gia làng, sống không cần ước mơ, không khát vọng và đặc biệt tuyên bố không kết hôn mà chỉ cần sống khoẻ, không vi phạm pháp luật và chờ đến ngày được tiêu số tiền mình được thừa kế. Trước sự cứng đầu của 2 người trẻ này, gia đình hai bên đã tìm nhiều phương cách để khiến khuất phục "cái tôi" của cả hai, khiến cả hai buộc phải nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài. Yến và Đông sau nhiều phen chống đỡ không thành đành phải tìm cách để vừa lòng gia đình.

Trong khi đó, Phong – một anh nhân viên có nhiều ân, oán với Yến trở thành "người yêu hợp đồng". Đông trong lúc khẩn cấp đã rà soát lại toàn bộ danh sách người yêu cũ, nhưng thật không may, chẳng cô gái nào có thể giúp đỡ được anh. Vào lúc Đông không mảy may đến chuyện kết hôn nữa thì anh lại rung động trước Huyền – bà mẹ đơn thân mà trước đó cả 2 gần như rơi vào thế "không đội trời chung".

Những điều không tưởng đã xảy ra, Yến bỏ qua những tiêu chuẩn về nửa kia để đón nhận Phong. Đông thoát ra khỏi ám ảnh về hôn nhân để bước tới với Huyền. Mọi việc tưởng như hoàn hảo thì bản hợp đồng của Yến – Phong bại lộ, còn gia đình Đông lại phản đối Huyền trở thành dâu con trong nhà bởi đời tư phức tạp của cô. Một lần nữa, Yến và Đông đứng trước những thử thách sóng gió trong cuộc hành trình tìm bạn đời.

Qua hành trình của truyện phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”, Yến tìm ra phiên bản tốt hơn của chính mình và hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những tiêu chuẩn, gạch đầu dòng mà mình đặt ra mà là những điều giản dị, gần gũi và chân thành. Còn với Đông - một “đứa trẻ to xác”, anh đã bước ra khỏi “cái giếng” của chính mình, trưởng thành và tự phải đấu tranh và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không thể dựa dẫm mãi vào em gái, bé bỏng mãi trong vòng tay của bố và ông nội.

Trong phim, Hoàng Thuỳ Linh đóng vai Yến – vai diễn truyền hình dài hơi duy nhất của cô trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời cũng mang lại cho cô không ít áp lực. Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ cô đã suy nghĩ, lo lắng khá nhiều trước khi nhận vai. Dù đã chuẩn bị về mặt tâm lý, những ngày quay đầu vẫn thực sự vất vả. Rất may mắn, ê kíp đoàn phim và đặc biệt là người bạn diễn cùng, Nhan Phúc Vinh đã giúp cô trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

Đối với Nhan Phúc Vinh thì vai Phong cũng là một dạng vai khác biệt, không còn hình ảnh "soái ca" hay "tổng tài" có vẻ "bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền". Thay vào đó là một thanh niên có sôi nổi, có phần bắng nhắng, luôn dùng vẻ bề ngoài ào ào vô lo vô nghĩ để che đi áp lực về kinh tế.

Một cặp đôi nữa cũng hứa hẹn mang lại sự thú vị là Trọng Lân và Lương Quỳnh. Đông – anh thanh niên thôn hồn nhiên, ngây thơ, luôn tự tin với những gì mình có, nhưng thực tế là chẳng có gì. Đây được cho là dạng vai để Lân có rất nhiều đất diễn, phát huy được sở trường của mình ở mọi mặt từ vẻ ngông nghênh, ngốc nghếch, đáng yêu đến tình cảm có phần luỵ. Trong khi đó vai Huyền – một bà mẹ đơn thân, mạnh mẽ và gai góc cũng là dạng vai sở trường với Quỳnh Lương.

“Không ngại cưới, chỉ cần một lý do” do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện. Anh đã từng gặt hái được những thành công ở nhiều thể loại phim từ hình sự cho đến tâm lý tình cảm, gần nhất là tiếng vang từ bộ phim “Gara hạnh phúc”. Cùng với ekip biên tập “Nhà trọ Balanha”, “11 tháng 5 ngày”… Phim được kỳ vọng sẽ mang đến một bộ phim đề tài gia đình với góc nhìn vui vẻ, hài hước và trẻ trung, hiện đại.