Hoãn Festival Huế năm 2020 lần thứ ba do dịch Covid – 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thông báo hoãn tổ chức sự kiện Festival Huế năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19. Sự kiện sẽ được chuyển sang năm 2021 vào thời điểm thích hợp.

Theo dự kiến ban đầu, Festival Huế 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 31/8. Tuy nhiên, sự kiện đã hai lần lùi thời gian do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Festival Huế lần thứ XI (từ ngày 26/8/2020 đến ngày 31/8/2020) là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một festival văn hóa – nghệ thuật – du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.

Sự kiện cũng là dịp cơ hội quảng bá điểm đến thân thiện, an toàn của Huế và Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch của Thừa Thiên - Huế.

Festival Huế 2020 được xây dựng với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế luôn luôn mới”, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hội tụ nhiều chương trình hấp dẫn của các đoàn nghệ thuật.

Với tình hình dịch Covid – 19 đang tái bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định rời tổ chức sự kiện sang năm 2021.

UBND tỉnh cũng giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách. Đồng thời, BTC mong muốn sẽ được gặp lại du khách vào Festival Huế 2021.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã 2 lần ra quyết định thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 do dịch Covid – 19.