​ "Hoa hậu Việt Nam 2018" tuyển sinh xuyên Việt

ANTD.VN - Cuộc thi sắc đẹp trong nước có lịch sử lâu đời nhất “Hoa hậu Việt Nam 2018” vừa chính thức khởi động.

Hôm nay 14-3, cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2018” chính thức khởi động với sự tham dự của nhiều người đẹp từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu và Á hậu tại các kỳ thi trước.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, không chỉ hội tụ trong buổi khởi động mà dàn cựu Hoa hậu, Á hậu sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động quảng bá cho cuộc thi năm nay. Đặc biệt, sân chơi lần này sẽ bắt đầu cuộc hành trình tuyển sinh xuyên Việt tại các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên đêm chung khảo khu vực sẽ được tổ chức ở 2 địa điểm với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình. Cụ thể, vòng chung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An; còn vòng chung khảo khu vực phía Nam sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Không chỉ vậy, vòng chung kết toàn quốc cũng được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 23-8 đến 16-9 tại Cocobay Đà Nẵng; giai đoạn 2 từ 17-9 đến 22-9 tại TP.HCM. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào 20h ngày 22-9-2018 tại TP.HCM. Đại diện Ban tổ chức tiết lộ, chương trình đêm chung kết sẽ được xây dựng độc đáo và “đột biến” hơn trước rất nhiều, đồn thời được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo kế hoạch, “Hoa hậu Việt Nam 2018” sẽ chính thức bước vào giai đoạn tuyển sinh với những quy định về tiêu chuẩn thí sinh không có gì thay đổi so với các năm thi gần đây như: là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa lập gia đình, chưa sinh con, tốt nghiệp THPT….

Cuộc thi sẽ có nhiều phần thi phụ hấp dẫn, được đầu tư dàn dựng công phu như: Người đẹp Biển, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Truyền thông… với “format” mới lạ, đi vào khai thác thế mạnh của thí sinh.

Đến thời điểm này, tuy chưa tiết lộ về những người "cầm cân nảy mực" tại cuộc thi năm nay song đại diện Ban tổ chức cho biết, Ban Giám khảo cuộc thi gồm các nhà hoạt động xã hội, văn nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng và có kinh nghiệm chấm thi do Nhà sử học Dương Trung Quốc làm chủ khảo. 

Sau thành công của lần tham gia năm 2014 và đặc biệt là năm 2016, đạo diễn Hoàng Nhật Nam vinh dự được Ban tổ chức tiếp tục giao đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn của "Hoa hậu Việt Nam 2018".

Cùng với vương miện và các phần thưởng quan trọng, người đẹp đoạt ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam 2018" sẽ là ứng cử viên được chọn để đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc thế giới.i

-  Hoa hậu Việt Nam 2018: Giải thưởng chính thức gồm vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018: Giải thưởng chính thức 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018: Giải thưởng chính thức 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

-  Các danh hiệu Người đẹp Tài năng, Người đẹp biển, Người đẹp áo dài, Người có gương mặt khả ái, Người có làn da đẹp nhất, Người đẹp thể thao, Người đẹp truyền thông mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Riêng giải Người đẹp nhân ái trị giá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được đặc cách vào Top 5 ứng xử.