Hoa hậu Thiên Ân và dự án đặc biệt dành cho bé gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ, cô ấp ủ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với mong muốn có thể sưởi ấm và chia sẻ yêu thương với những trái tim bé bỏng bị tổn thương.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vừa chính thức ra mắt dự án “Khuyết Workshop” nhằm sẻ chia cảm xúc với những trẻ em gái đồng cảnh ngộ với mình. Người đẹp tâm sự, vì từ nhỏ đã mồ côi mẹ nên cô lớn lên chỉ có tình yêu thương của bố. Cũng bởi lẽ đó, cô rất thấu hiểu và đồng cảm với khó khăn mà những em nhỏ, đặc biệt là các bé gái phải trải qua trong quá trình trưởng thành mà khuyết đi sự yêu thương từ cha mẹ.

Dự án “Khuyết Workshop” ra đời cũng là cách để Thiên Ân có thể sẻ chia cảm xúc, sưởi ấm tổn thương và lấp đầy tình yêu thương cho những bé gái đồng cảnh ngộ với mình. Trong “Khuyết Workshop”, người đẹp tích cực đưa những lời khuyên cho các bé về những kỹ năng mềm cần thiết như bảo vệ, chăm sóc bản thân, quản lý cảm xúc…

“Lúc Ân còn nhỏ thì mẹ đã mất rồi. Đến khi mẹ mất đi thì Ân phải mất thời gian rất dài để có thể hoàn thiện kỹ năng chăm sóc bản thân." - nàng hậu không ngần ngại chia sẻ khó khăn mà mình gặp phải khi thiếu vắng bóng dáng mẹ.

Trong buổi trò chuyện với các em nhỏ, Thiên Ân cùng các bé trang trí những chiếc túi vải xinh xắn đậm dấu ấn cá nhân nhằm giúp các bé dạn dĩ và kết nối với mọi người hơn. Đặc biệt, 3 em nhỏ có tác phẩm đẹp nhất và ý nghĩa nhất do chính Thiên Ân chọn sau đó được cô dẫn đi mua sắm. Trong rất nhiều bức tranh xinh xắn, Thiên Ân bày tỏ sự ấn tượng và cũng trăn trở nhiều về một bức tranh phong cảnh. Cô cũng rất xúc động và cảm thấy kết nối với câu chuyện cảm động của bức tranh này.

Thông qua dự này này, đương kim "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" mong muốn gửi đi bức thông điệp ý nghĩa đến các em nhỏ rằng: “Dù khuyết hay tròn thì chúng ta vẫn là một vầng trăng soi sáng con đường mình đi. Và chỉ cần trăng còn sáng thì chúng ta hãy còn nỗ lực, phấn đấu bước tiếp và vẽ tiếp ước mơ của mình” được lan tỏa rộng rãi.“Đâu đó ở mỗi trẻ em đều có sự tổn thương nhất định. Thiên Ân mong muốn tổ chức thêm nhiều workshop, nhiều chương trình hay và ý nghĩa để có thể sưởi ấm tổn thương và lấp đầy tình yêu thương cho các em”.