Hồ Văn Cường trở lại, có êkip hỗ trợ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau một thời gian im lặng trước những sóng gió thị phi, Hồ Văn Cường sẽ trở lại biểu diễn trên sân khấu.

Theo đó trên Fanpage chính thức của một công ty giải trí mới đây chia sẻ thông tin về một chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Cụ thể, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện trong liveshow có chủ đề “Little Star Big Dream 2022” diễn ra vào tối 22-1-2022 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết lý do chọn Hồ Văn Cường góp mặt trong liveshow này vì nhận thấy nam ca sĩ hoàn toàn phù hợp với chủ đề và mục đích mà chương trình hướng tới, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ tin tưởng vào quyết định này, ủng hộ Hồ Văn Cường dùng dàn ca sĩ trẻ tham gia liveshow.

Cũng theo phía Ban tổ chức liveshow trên thì đơn vị này sẽ làm đến cùng để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ Hồ Văn Cường có mặt cùng dàn nghệ sĩ khác, trên tinh thần “kiên quyết không vì một vài lý do và bình luận xuyên tạc, không đúng sự thật mà ảnh hưởng đến một tài năng như Hồ Văn Cường”.

Theo tìm hiểu được biết, chương trình liveshow “Little Star Big Dream” mà Hồ Văn Cường tham gia được tổ chức tính đến nay là năm thứ hai, có sự phối hợp từ nhà sản xuất Dung Bình Dương (người từng đầu tư sản xuất một số phim chiếu rạp) và một công ty có liên quan đến ca sĩ Nathan Lee. Chương trình được thực hiện với ú nghĩa là nơi những con người nhỏ với giấc mơ lớn được tỏa sáng với tài năng nghệ thuật của mình, là nơi giao lưu âm nhạc giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Đơn vị tổ chức chương trình cũng khẳng định muốn lan tỏa ý nghĩa nhân văn của sự kiện này đến với tất cả mọi người, nhất là sau một năm mà đại dịch Covid-19 hoành hành để lại rất nhiều tổn thất, mất mát, mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều phải tạm ngưng. Bên cạnh Hồ Văn Cường thì nhiều giọng ca trẻ khác cũng sẽ biểu diễn trong liveshow sắp tới như: Gia Khiêm – Á quân “Vietnam Idol Kids 2016”, Minh Chiến – Á quân “Giọng hát Việt nhí 2018”, Hiếu Trung – Thần đồng trống lắc tay, Tấn Bảo – Quán quân “Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018”, Đức Vĩnh – Quán quân “Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017”….Mỹ Anh – cô con gái út của “diva” Mỹ Linh cũng sẽ góp mặt trong liveshow này.

Cách đây vài hôm trước khi đơn vị tổ chức chương trình trên chính thức xác nhận thông tin về sự tái xuất của Hồ Văn Cường trên sân khấu thì trên một số diễn đàn và mạng xã hội cũng rò rỉ một vài hình ảnh hậu trường nam ca sĩ trẻ đi chụp ảnh ở một studio. Xuất hiện trong ảnh, Hồ Văn Cường gầy đi trông thấy song gương mặt đã rạng rỡ trở lại, không còn vẻ buồn bã và tự ti như thời gian trước. Một số nguồn tin cho biết, hiện Hồ Văn Cường đã có công ty quản lý mới và có êkip hỗ trợ, hậu thuẫn để nam ca sĩ quay trở lại hoạt động ca hát chuyên nghiệp.

Sau khi Phi Nhung qua đời do nhiễm Covid-19, phía quản lý của cố ca sĩ đã trao lại cho Hồ Văn Cường tiền cát-sê đi diễn trong 5 năm qua. Số tiền này không được hai bên tiết lộ. Ngoài ra, quản lý và cộng sự của giọng ca “Bông điên điển” cho biết đã trao 500 triệu đồng tiền khi còn sống, cô đã hứa tặng Hồ Văn Cường khi con nuôi ra ở riêng. Về khoản tiền thưởng 200 triệu đồng từ giải Quán quân “Vietnam Idol Kids 2016” của Hồ Văn Cường, phía công ty Phi Nhung cho biết do mẹ của Hồ Văn Cường giữ ngay từ khi nhận thưởng, sau khi trừ thuế còn 180 triệu đồng và đã gửi tiết kiệm tại một ngân hàng. Ngay sau đó, gia đình Hồ Văn Cường được cho là đã rời khỏi nhà cố ca sĩ và giữ im lặng từ đó cho đến nay.

Khép lại ồn ào này, trên trang mạng xã hội có tên Hồ Văn Cường đã trải lòng, gọi đây là “vấn đề” của mình và gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã im lặng trong suốt một thời gian dài. Tuy không nói rõ vấn đề mình gặp phải là gì song Quán quân cuộc thi “Vietnam Idol Kids 2016” giãi bày: "Con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được".

Hồ Văn Cường thừa nhận, thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập khiến bản thân cảm thấy rất áp lực nên đã lựa chọn cách im lặng vì nếu nói ra thì cũng không biết phải nói thế nào cho phải, vì vậy chỉ mong được mọi người hiểu và thông cảm.