Hiệp hội Du lịch Việt Nam: Xây dựng định hướng chiến lược để du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 23-8, tại Thanh Hoá, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố quán triệt nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch năm 2025 theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ.

Xây dựng định hướng chiến lược phù hợp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết: Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, quyết tâm trở thành quốc gia hùng cường và phát triển, Đảng đang lãnh đạo cả nước thực hiện một cuộc cách mạng về thể chế, sắp xếp lại hệ thống và tinh gọn bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và phát triển đất nước. Quyết tâm của Đảng và Chính phủ đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ hệ thống chính trị cả nước, trong đó đặc biệt đòi hỏi các ngành kinh tế phải đổi mới và phát triển nhanh.

Du lịch một ngành kinh tế tổng hợp được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ phải là ngành cần thay đổi, vươn lên mạnh mẽ hơn, tốc độ tăng trưởng cao hơn, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Điều đó thể hiện rõ trong Nghị quyết 226 ngày 05/8/2025 vừa qua, khi Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành Du lịch phấn đấu đạt 25 triệu khách quốc tế và 150 triệu khách nội địa ngay trong năm 2025. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng mở ra triển vọng cho ngành du lịch.

Chính vì vậy, bắt buộc cả ngành du lịch phải nhanh chóng tập hợp lực lượng, xây dựng kế hoạch thiết thực, hiệu quả, tổ chức triển khai mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện thành công nhiệm vụ nặng nề Chính phủ giao cho.

"Nhận thức được vai trò và trách nhiệm to lớn của hệ thống doanh nghiệp du lịch, lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ trên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam mời tất cả HHDL các tỉnh, thành phố tham dự cuộc họp hôm nay để trao đổi, bàn bạc, thống nhất chủ trương hành động thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, góp phần nâng cao đóng góp của ngành Du lịch vào nền kinh tế quốc gia và nâng tầm của Du lịch Việt Nam'- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thi- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ như hiện nay, ngành du lịch không chỉ là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp có tốc độ phát triển nhanh, mà còn là cầu nối văn hóa, là động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Ông Nguyễn Văn Thi- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ như hiện nay, ngành du lịch không chỉ là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp có tốc độ phát triển nhanh, mà còn là cầu nối văn hóa, là động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong những tháng qua, 52 tỉnh đã sáp nhập, cả nước đã từ 63 tỉnh, thành phố, nay là 34 tỉnh, thành phố. Hiệp hội Du lịch các địa phương cùng sáp nhập và có nhiều thay đổi. Mặc dù còn có một số tỉnh việc tổ chức lại các Hiệp hội Du lịch chưa hoàn thành, hầu hết các tỉnh, thành phố chưa có văn bản công nhận hoặc có chỉ đạo cụ thể về tổ chức Hiệp hội Du lịch mới, nhưng trong bối cảnh "vừa chạy vừa xếp hàng", chúng ta vẫn phải vào cuộc, phải triển khai ngay hàng loạt công việc đã đặt ra.

Du khách trải nghiệm ẩm thực truyền thống tại Pù Luông, Thanh Hoá

Du khách trải nghiệm ẩm thực truyền thống tại Pù Luông, Thanh Hoá

Tham dự Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chia sẻ, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, hội tụ các Hiệp hội Du lịch từ mọi miền của Tổ quốc để cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, trao đổi, thảo luận và quan trọng hơn hết là xác định những định hướng chiến lược phù hợp cho sự phát triển của ngành du lịch trong tình hình mới, khi cả nước đã hoàn thành công tác tổ chức, sắp xếp, sáp nhập một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai trong thời gian vừa qua là thúc đẩy phát triển và xây dựng các điểm đến du lịch xanh của Việt Nam

Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai trong thời gian vừa qua là thúc đẩy phát triển và xây dựng các điểm đến du lịch xanh của Việt Nam

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thi, trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ như hiện nay, ngành du lịch không chỉ là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp có tốc độ phát triển nhanh, mà còn là cầu nối văn hóa, là động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Chính vì vậy, việc củng cố vai trò của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cũng như mạng lưới các Hiệp hội du lịch tại các địa phương trong cả nước nhằm tăng cường liên kết vùng, hợp tác công tư, cùng nắm bắt thời cơ, chia sẻ cơ hội - là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt với các tỉnh, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch.

Khu di tích Quốc gia Lam Kinh- Thanh Hoá

Khu di tích Quốc gia Lam Kinh- Thanh Hoá

"Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt trân trọng sự quan tâm, ủng hộ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đã dành nhiều sự hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa nói chung và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa nói riêng trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch lớn; hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa trong các công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa; đồng thời, ghi nhận sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua các hoạt động liên kết ngành, liên kết vùng…Chính sự hợp tác, đồng hành đó đã góp phần giúp du lịch Thanh Hóa nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu, và quan trọng hơn là tạo niềm tin, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương trong phát triển du lịch"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chia sẻ.

Du lịch xanh- con đường nhất định phải đi

Ông Vũ Quốc Trí, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai trong thời gian vừa qua là thúc đẩy phát triển và xây dựng các điểm đến du lịch xanh của Việt Nam. Trong đó, có 29 doanh nghiệp, đơn vị tiên phong tiêu biểu đã đạt được Nhãn Du lịch xanh Vita Green.

Trước đó, Hiệp hội cũng đã ban hành bộ tiêu chí Du lịch xanh Vita Green áp dụng cho 4 lĩnh vực là: Điểm đến, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch.

Ông Phùng Quang Thắng Chủ tịch Liên chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho biết thêm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên toàn cầu, du lịch cần phải chuyển đổi theo hướng bền vững và có trách nhiệm

Ông Phùng Quang Thắng Chủ tịch Liên chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho biết thêm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên toàn cầu, du lịch cần phải chuyển đổi theo hướng bền vững và có trách nhiệm

Ông Phùng Quang Thắng Chủ tịch Liên chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho biết thêm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên toàn cầu, du lịch cần phải chuyển đổi theo hướng bền vững và có trách nhiệm. Đây là xu hướng tất yếu.

Hiện tại, một số doanh nghiệp đã triển khai hoạt động bền vững và đáp ứng được hầu hết các tiêu chí. Trong 29 doanh nghiệp tiên phong áp dụng chuyển đổi xanh thì đã có 10 doanh nghiệp thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Giang...

Nhiệm vụ của Ngành Du lịch trong năm 2025 là đón 25 triệu khách quốc tế và 150 triệu khách nội địa

Trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi xanh, vận động các doanh nghiệp du lịch hội viên thực hiện tiêu chí VITA GREEN để được công nhận là doanh nghiệp du lịch Xanh. Vận động địa phương đăng ký thực hiện chuyển đổi Xanh cho du lịch cả tỉnh để trở thành Điểm đến du lịch Xanh, tạo điều kiện nâng cao thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh trong nước và quốc tế. Cùng với đó là phát triển ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc thù của địa phương.

Ông Trần Việt Phường - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nêu ý kiến, trong thời gian tới, cần thành lập Ban điều phối du lịch đồng bằng sông Cửu Long để liên kết phát triển, khai thác phát huy tiềm năng lợi thế địa phương đồng thời, tăng cường tính cạnh tranh thông qua xúc tiến quảng bá giới thiệu.

Ông Trần Việt Phường cũng nhấn mạnh công tác chuyển đổi số trong du lịch bởi đây là nhu cầu cấp bách, xu hướng tất yếu khách quan, doanh nghiệp khi ứng dụng chuyển đổi số mới có thể tăng năng suất, phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề du lịch xanh, chuyển đổi xanh rất hấp dẫn, trong thời gian tới ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ tập trung vào công tác chuyển đổi xanh tuy nhiên, cần nghiên cứu sao đơn giản hoá, tinh gọn, tiêu chí dễ hiểu dễ nhớ dễ làm.