Hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn Sân bay quốc tế Nội Bài

ANTD.VN - Sáng nay (12-4), Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Chứng kiến Lễ ký kết có đại diện một đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an); Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải); Ủy ban An ninh hàng không quốc gia; một số phòng chức năng Công an TP Hà Nội; UBND huyện Sóc Sơn...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, việc ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Quy chế phối hợp cũng là cơ sở để xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng chống khủng bố, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; giải quyết hoạt động tập trung đông người trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Văn bản phối hợp bảo đảm ANTT giữa Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng sẽ xác định đầu mối thông tin, liên lạc cụ thể nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin phối hợp khi có vụ việc được bảo đảm kịp thời, thông suốt.

Theo định kỳ, lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tổ chức giao ban để trao đổi, thông báo tình hình có liên quan, rút kinh nghiệm và bàn biện pháp phối hợp hoặc tổ chức họp đột xuất khi có yêu cầu. Ngoài ra, hai bên sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, hoạt động khủng bố quốc tế tiếp tục có diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, tại  Hà Nội, tình hình ANTT, phòng chống khủng bố, an toàn hàng không dân dụng được đảm bảo, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại.

Tại Lễ  Ký kết Quy chế phối hợp, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã trao giấy khen tặng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt bảo đảm ANTT phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua.