Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân

ANTD.VN - Chủ trì,  phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác Công an quý I-2019; tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và Kế hoạch bảo đảm ANTT Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, tổ chức sáng 29-3, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP bày tỏ, cảm ơn một trong những yếu tố giúp CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, tham dự hội nghị.

Kết quả đồng đều tạo chuyển biến tích cực về ANTT

Theo tổng hợp của CATP, trong quý I-2019, tình hình an ninh chính trị địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh, trật tự tại các nơi có hoạt động tín ngưỡng, các lễ hội đầu xuân được đảm bảo.

Trong quý I, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường gặp mặt, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; gặp gỡ, tăng cường mối quan hệ phối hợp đối với tầng lớp văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo...

Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP.  Hà Nội tặng các đồng chí  Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Đào Thanh Hải,  Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Đại tá Nguyễn Văn Viện và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh  

CATP thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, phòng, chống cháy nổ đạt nhiều kết quả khả quan;  TNGT giảm 3 tiêu chí so với 3 tháng liền kề; không để xảy ra tình trạng các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; các tình huống cháy nổ, cứu hạn cứu hộ được xử lý kịp thời.

Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú, tạm vắng được duy trì thường xuyên, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là về ban đêm, qua đó kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội. Không để hình thành các tụ điểm phức tạp mới về ANTT.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Chú trọng xây dựng lực lượng Công an gần dân, bám sát cơ sở

Biểu dương, chúc mừng các thành tích của lực lượng Công an Thủ đô, đồng chí Lê Hồng Sơn thay mặt lãnh đạo Thành phố đã đánh giá cao các kết quả công tác của CATP Hà Nội trong quý I-2919.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đề nghị trong thời gian tới, CATP tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo ANTT; rà soát cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới được áp dụng thi hành...

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định khen thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của  CATP

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban, ngành, tổ chức đoàn thể đảm bảo, giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

"CATP cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, vận động nhân dân tham gia tự nguyện, xây dựng và nhân rộng các mô  hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở", Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn gợi mở,  và đề nghị CATP tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đội ngũ cán bộ.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ sự trân trọng, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, đồng thời khẳng định đây là những định hướng, chỉ đạo hết sức quan trọng để bổ sung vào chương trình, phương hướng công tác trong thời gian tới của CATP.

Đánh giá khái quát tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý I-2019, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã phân tích sâu về thành công của công tác bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

Trên cơ sở kết quả đạt được, CATP Hà Nội rút ra 5 bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác phối hợp tuyên truyền, công tác thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. "CATP và Công an các quận, huyện, thị xã cần nghiên cứu kỹ, bổ sung vào các phương án, kế hoạch bảo vệ, coi đây như cẩm nang để thực hiện, triển khai các phương án bảo vệ sau này",  Giám đốc CATP chỉ rõ.

Đối với Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và triển khai nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu từng địa bàn, từng đơn vị nghiệp vụ có sự đánh giá, tổng kết để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh  với các loại tội phạm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Về công tác xây dựng lực lượng, Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định, thống nhất, đoàn kết. Quá trình thực hiện phải thể hiện được quyết tâm chính trị cao, gương mẫu, dám hy sinh vì lợi ích chung.

CATP sẽ tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; xây dựng đề án tổng thể về việc bố trí Công an chính quy; xây dựng, cải tạo sửa chữa trụ sở của lực lượng Công an xã; rà soát, bố trí sắp xếp cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ để tăng cường cho Công an cấp huyện, cấp xã đảm bảo yêu cầu công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội, sự phối hợp, hiệp đồng của các sở, ban, ngành đối với CATP Hà Nội trong thời gian qua; Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đã chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ, bao bọc của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô. Đó là những vốn quý, là tiền đề, động lực để Công an Hà Nội đã, đang và sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô.

Tổng kết quý I-2019 của CATP cho thấy: phạm pháp hình sự và trọng án được kéo giảm (PPHS giảm 8,8%; trọng án giảm 33,3% so với 3 tháng liền kề trước đó); tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao (PPHS đạt 80,7%, trọng án đạt 100%); điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án; hầu hết các loại tội phạm hình sự đều giảm rõ rệt (Giết người giảm 58,8%; Cướp tài sản giảm 12,5%; Chống người thi hành công vụ giảm 55,5%).

 11/30 quận, huyện, thị xã kéo giảm PPHS... Riêng trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán, tỷ lệ điều tra khám phá vượt mức chỉ tiêu đề ra (đạt 81,3%, trọng án đạt 100%); hầu hết các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực đều đạt và vượt ở mức cao.