"Hậu" chung kết "Miss Grand Vietnam 2022", Á hậu Kiều Loan vô cớ gặp rắc rối, Mai Ngô lên tiếng bênh vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Hậu" cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022", Á hậu Kiều Loan bất ngờ hứng chịu làn sóng "tấn công" của một bộ phận khán giả hâm mộ người mẫu Mai Ngô.

Mai Ngô (tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai) sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô là một trong 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử phân định danh vị tại đêm chung kết cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".

Trong đêm thi này, cùng với Chế Nguyễn Quỳnh Châu thì Mai Ngô là thí sinh nhận được sự cổ vũ hùng hậu từ lực lượng người hâm mộ áp đảo có mặt ở phía dưới sân khấu. Trước đó, tuy không thật sự nổi bật về nhan sắc hay vóc dáng song cái tên Mai Ngô lại gây chú ý ngay từ khi cô ghi danh dự thi "Miss Grand Vietnam 2022" bởi nhiều người không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô tham gia các sân chơi mang tính chất thi thố từ thời trang, người mẫu, vũ đạo đến sắc đẹp. Cô còn được biết đến với nhiều phát ngôn gây tranh cãi và cá tính cực kỳ mạnh mẽ.

Cũng bởi thế nên khi Mai Ngô quyết định đăng ký thi "Miss Grand Vietnam 2022", nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên trong đêm chung kết cuộc thi vừa khép lại tại TP.HCM, Mai Ngô chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 4. Chưa bàn đến các phần thi trình diễn thì cô có màn thuyết trình về hòa bình dành cho Top 10 và đặc biệt là phần trả lời ứng xử dành cho Top 5 bị cho là thiếu thuyết phục. Nhiều người hâm mộ Mai Ngô cho rằng sở dĩ cô chỉ giành danh hiệu Á hậu 4 cũng chỉ tại câu hỏi ứng xử quá khó từ phía giám khảo - Á hậu Kiều Loan.

Mai Ngô (ngoài cùng bên trái) chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 4 "Miss Grand Vietnam 2022"

Mai Ngô (ngoài cùng bên trái) chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 4 "Miss Grand Vietnam 2022"

Theo đó, tại phần thi ứng xử dành cho Top 5, theo quy định từ Ban tổ chức "Miss Grand Vietnam 2022" thì mỗi thí sinh sẽ bốc thăm chọn giám khảo ra câu hỏi và Mai Ngô bốc thăm vào đúng giám khảo - Á hậu Kiều Loan. Câu hỏi mà Á hậu Kiều Loan đặt ra cho cô là: "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi nhiều doanh nghiệp lại kêu khó tuyển dụng nhân sự. Theo bạn, hiện tượng này là thế nào?".

Đứng trước câu hỏi này, Mai Ngô tỏ ra khá lúng túng và đưa ra câu trả lời bị cho là lòng vòng, chung chung, không mạch lạc: "Về vấn đề này, nó nằm ở việc chúng ta nhận định như thế nào về việc chúng ta sẽ làm trong tương lai. Vì khi mà biết được những gì chúng ta muốn làm từ nhỏ thì sẽ hiểu và cảm nhận được nó, quyết định của mình sau này sẽ mang được sự đam mê, nhiệt huyết. Tôi tin rằng cá nhân mỗi chúng ta cần rèn luyện để hiểu rõ mỗi việc chúng ta làm, tin rằng một khi yêu bản thân mình, yêu việc chúng ta làm và làm việc chúng ta thích thì lúc đó sẽ có được thành công". Cô cũng cho rằng việc các doanh nghiệp khó tuyển nhân sự cũng vì họ đã đặt tiêu chuẩn quá cao, vì thế nên cần tìm hiểu và điều chỉnh lại, cùng phối hợp để đưa ra những phương án giải quyết hiện tượng này.

Sau đêm thi, một bộ phận khán giả hâm mộ Mai Ngô đã tràn vào các trang mạng xã hội của Á hậu Kiều Loan để chỉ trích, thậm chí "tấn công" cô vì cho rằng cô đã ra câu hỏi làm khó Mai Ngô. Trước những phản ứng có phần quá khích này, Kiều Loan đã chính thức lên tiếng làm rõ mọi việc.

Cụ thể, Kiều Loan cho biết, phần thi ứng xử dành cho Top 5 có tổng cộng 5 câu hỏi tương ứng với 5 thí sinh. Khi thí sin bốc thăm thì trong bình thăm có tên của tất cả các vị giám khảo, thí sinh bốc trúng ai thì vị giám khảo đó sẽ đọc câu hỏi đã được chuẩn bị trước đó. Do có nhiều hơn 5 giám khảo nên nhiều giám khảo không được đặt câu hỏi ứng xử do chỉ có 5 thí sinh thi ở phần này. Cũng theo Kiều Loan, các câu hỏi được đặt và thông qua ban tổ chức cùng ban cố vấn cuộc thi. Văn bản câu hỏi được giữ kín đến phần thi ứng xử mới được giao đến ban giám khảo để đặt cho thí sinh.

"Lúc đầu tôi không định lên tiếng vì bản thân là thành viên ban giám khảo, mình phải có trách nhiệm với cuộc thi, không trốn tránh và phải rõ ràng, nghĩ rằng mọi người sẽ chóng hiểu và nhận ra. Nhưng câu chuyện dần đã đi quá xa và mang tính chất tiêu cực. Bản thân tôi, gia đình và người thân phải chịu những bình luận, đánh giá sai lệch, bôi nhọ danh dự nhân phẩm và hơn nữa là những chuyện không liên quan." - Á hậu Kiều Loan bày tỏ,

Cùng với đó, Á hậu Kiều Loan khẳng định không ai là "nạn nhân" của ai và cũng không có lý do nào khiến cuộc thi phải cố tình gây khó dễ cho ai cả. Cô cùng ban tổ chức, ban giám khảo đã rất áp lực và luôn mong muốn mang đến một mùa "Miss Grand Việt Nam" đầu tiên thật hoành tráng và chất lượng nhất. Thế nên hoàn toàn không có chuyện cô không thích Mai Ngô hay ban tổ chức dàn xếp để cô chọn câu hỏi khó nhất đặt cho Mai Ngô. Điều đó hoàn toàn là suy diễn, không đúng sự thật.

Mai Ngô lên tiếng bênh vực Kiều Loan

Mai Ngô lên tiếng bênh vực Kiều Loan

Về phần mình, Mai Ngô cũng đã chính thức phản hồi trước việc người hâm mộ mình "tấn công" giám khảo Kiều Loan. Người mẫu này chia sẻ, hơn ai hết cô rất đồng cảm với Kiều Loan về những gì vị giám khảo trẻ tuổi hơn mình phải hứng chịu sau đêm chung kết "Miss Grand Vietnam 2022" và cảm thấy mình có trách nhiệm lên tiếng về việc này.

Mai Ngô cho biết, đối với cô thì Kiều Loan là một cô gái tài năng và rất sáng trên sân khấu, ngoài đời nàng Á hậu này cũng rất thân thiện, dễ mến. Với tư cách thành viên ban giám khảo cuộc thi, Kiều Loan đã làm tròn trách nhiệm của mình. Mai Ngô mong mọi người hiểu rằng, trọng trách và áp lực dành cho Kiều Loan là rất lớn.

"Tôi tôn trọng cảm nhận và ý kiến của khán giả, tôi chỉ mong mọi người hãy có cái nhìn tích cực hơn về sự việc cũng như dừng lại hành động tấn công Kiều Loan. Bản thân tôi cũng rất quý Kiều Loan và hiểu rằng em ấy không hề làm gì sai." - Mai Ngô bộc bạch.

Về phần kết quả chung cuộc, Mai Ngô giãi bày, cô cảm thấy hạnh phúc và biết ơn tất cả, đồng thời mong mọi người luôn ủng hộ mình đi tiếp chặng đường tương lai.