Hàng loạt nghệ sĩ thiệt hại vì phải hủy sô diễn do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát nên nhiều chương trình, hoạt động nghệ thuật nô nức trở lại. Tuy nhiên ngay khi có thông tin đầu tiên về một số ca nhiễm mới, giới nghệ sĩ lại sống trong thấp thỏm lo âu...
Ca sĩ Mỹ Tâm phải hủy liveshow tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội)

Ca sĩ Mỹ Tâm phải hủy liveshow tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội)

Mỹ Tâm có thể nói là nghệ sĩ Việt duy nhất kịp vớt vát chút may mắn khi tổ chức xong xuôi đêm mở màn liveshow “Tri âm” tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM) vào tối 25-4 vừa qua. Thời điểm diễn ra đêm nhạc khá nhạy cảm bởi dịch bệnh đang bùng phát ở các nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam, trong khi chương trình của cô quy tụ tới hàng nghìn khán giả.

Hiểu rõ điều này nên bản thân ê-kip của Mỹ Tâm cũng đã rốt ráo thực hiện các biện pháp từ phun khử trùng khu vực biểu diễn đến đề nghị khán giả khai báo y tế. Rất may tới thời điểm này, chưa có ca nghi nhiễm nào được phát hiện từng tham dự đêm liveshow trên của Mỹ Tâm. Tuy nhiên, đó chỉ được gọi là “chút may mắn” vì sau đó “họa mi tóc nâu” đã buộc phải hủy đêm diễn thứ hai, cũng là đêm diễn cuối cùng của liveshow diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 1-5.

Quyết định hoãn đêm nhạc này được phía Mỹ Tâm thông báo 3 ngày trước khi chương trình chính thức diễn ra, ngay khi phía cơ quản quản lý văn hóa Hà Nội có khuyến cáo các đơn vị dừng tổ chức các chương trình nghệ thuật trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời điểm đó, công tác chuẩn bị cho đêm diễn đã được ê-kip nữ ca sĩ hoàn tất khoảng 80%, song buộc phải dỡ bỏ.

Ca sĩ Quang Hà lần thứ hai phải hủy show tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội

Ca sĩ Quang Hà lần thứ hai phải hủy show tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội

Mặc dù không tiết lộ kinh phí đầu tư cho liveshow này nói chung và đêm diễn tại Hà Nội nói riêng, nhưng thiệt hại mà Mỹ Tâm phải gánh chịu chắc chắn không hề nhỏ, ngay cả khi nhận được sự thông cảm hỗ trợ từ phía địa điểm tổ chức. Nhiều ngày sau đó, khu vực SVĐ Phú Thọ nơi Mỹ Tâm thực hiện đêm liveshow đầu tiên bị phàn nàn là chưa được quét dọn sạch sẽ, chất đống đủ thứ rác từ vé đến chai lọ… Phía ban quản lý sân cũng lên tiếng bênh vực Mỹ Tâm rằng do ê-kip của cô còn đang phải toát mồ hôi lo dỡ sân khấu, vận chuyển các thiết bị ngoài Hà Nội do đêm diễn tại đây bị hoãn lại. Vì vậy mong mọi người thông cảm.

Một nghệ sĩ khác cũng chung hoàn cảnh phải ngậm ngùi dời lại show diễn của mình do dịch Covid-19 là nam ca sĩ Quang Hà. Theo kế hoạch, anh sẽ làm liveshow “Hà Show” vào tối 8-5 vừa qua tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Tuy nhiên 4 ngày trước khi chương trình diễn ra, Quang Hà buộc phải hủy liveshow này do nhận được yêu cầu tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật. Trước đó, êkip của anh cũng đã xác định trước việc này và chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thay đổi không mong đợi đó. Ở một góc độ nào đó, Quang Hà xem ra còn không may mắn như Mỹ Tâm bởi đây là lần thứ 2 anh buộc phải hủy liveshow sự nghiệp của mình vào phút chót.

Noo Phước Thịnh mới thông báo hoãn liveshow tại Hà Nội sẽ diễn ra tối 16-5

Noo Phước Thịnh mới thông báo hoãn liveshow tại Hà Nội sẽ diễn ra tối 16-5

Trước đó vào tháng 9-2019, Quang Hà từng phải hủy liveshow “Không thể thay thế” ngay sát giờ diễn ra chương trình do địa điểm tổ chức là Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội bị cháy. Thời điểm đó, anh từng bị “sốc” đến mức phải nhập viện. Thiệt hại mà phía nam ca sĩ phải gánh chịu do sự cố này cũng lên tới con số vài tỷ đồng do nhiều đạo cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng bị thiêu rụi.

Chia sẻ về lần thứ 2 buộc phải hoãn show, Quang Hà không giấu được nỗi buồn. Giọng ca “Ngỡ” bày tỏ, anh xác định từ đầu là làm liveshow không có lãi nên dù phải dốc 11 tỷ đồng ra để làm thì anh vẫn sẵn lòng, chủ yếu vì muốn tri ân khán giả. Thời điểm buộc phải đưa ra quyết định tạm hoãn liveshow này lại, công tác chuẩn bị cho đêm diễn đã hoàn thiện 90%, hệ thống âm thanh, ánh sáng đã được lắp đặt xong, các nghệ sĩ, vũ đoàn ở TP.HCM cũng đang rục rịch bay ra Hà Nội theo đúng lịch để tập luyện. Quang Hà bộc bạch, việc hoãn liveshow khiến anh và ê-kip chịu thiệt hại khá nhiều bởi đã đặt hết vé máy bay cho các khách mời, vận chuyển đạo cụ, băng rôn, các hợp đồng đã ký kết… Có bối cảnh được anh và ê-kip đã đầu tư lên tới nửa tỷ đồng.

Mới đây Noo Phước Thịnh cũng vừa ra thông báo hoãn liveshow tại Hà Nội. Theo kế hoạch, liveshow của anh với chủ đề “Nỗi nhớ đầy vơi” sẽ diễn ra vào tối 16-5 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội với sự tham gia của 2 nghệ sĩ khách mời tên tuổi là Hồ Ngọc Hà và Bùi Anh Tuấn. Tuy nhiên, sau một thời gian nghe ngóng chờ đợi và nhận thấy tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, nên phía đơn vị tổ chức chương trình đã chính thức ra thông báo tạm hoãn. Phía Noo Phước Thịnh cũng xác nhận liveshow được một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Hà Nội đứng ra thực hiện.

Thế nên có thể thiệt hại mà phía nam ca sĩ phải gánh chịu cũng không đến mức nặng nề như Mỹ Tâm hay Quang Hà. Tuy nhiên việc phải hoãn lại chương trình cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc cũng như kế hoạch đã được sắp xếp trước của cả anh lẫn các nghệ sĩ khách mời. Cũng theo Noo Phước Thịnh, dự kiến liveshow sẽ được tổ chức lại vào tối 19-6 nếu như dịch bệnh được kiểm soát. Được biết, cùng với việc buộc phải hoãn liveshow này lại thì Noo Phước Thịnh cũng phải hủy, hoãn toàn bộ các show diễn, lịch trình tham dự sự kiện trong tháng 5 này.