Hà Nội triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT

ANTĐ - Đó là đánh giá, nhận xét của Trung tướng Tô Lâm- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi kiểm tra công tác năm 2011 của CATP Hà Nội, sáng 23- 11.

Công an Hà Nội gắn bó chặt chẽ với cán bộ cơ sở trong đảm bảo ANTT

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên- Phó Giám đốc CATP đã báo cáo tóm tắt với Trung tướng Tô Lâm và đoàn kiểm tra tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2011; và kết quả thực hiện chỉ thị số 03 ngày 10-4-2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được CATP nêu ra với lãnh đạo Bộ và đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục, qua đó đã nhận được sự hồi đáp, trao đổi hết sức thẳng thắn. Như công tác quản lý Nhà nước về an ninh thông tin; kiến nghị cần phải có những hướng dẫn cụ thể trong thực hiện các quy định về hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát; xem xét bổ nhiệm điều tra viên; sự cần thiết phải thay đổi một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (được ban hành từ năm 2004); công tác tổ chức- đào tạo cán bộ, bổ sung biên chế; chi phí xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị cơ sở…

Khái quát các mặt công tác năm 2011 của công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh- Giám đốc CATP khẳng định: Công an Hà Nội đã hoàn thành tốt những yêu cầu, mục tiêu đề ra từ đầu năm. Đã bảo vệ tuyệt đối an  toàn những sự kiện chính trị - ngoại giao diễn ra trên địa bàn thành phố. Luôn chủ động kiểm soát, phòng ngừa, không để xảy ra phức tạp kéo dài những vụ việc liên quan đến ANCT. Về đảm bảo TTXH, công an Hà Nội đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. “Mỗi CBCS công an Thủ đô luôn trăn trở, suy nghĩ để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo bình yên cho xã hội và cuộc sống người dân”, đồng chí Giám đốc CATP chia sẻ.

Một kết quả của công an Hà Nội được đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, đó là đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, tạo sức mạnh đồng bộ trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ. “Qua theo dõi kết quả công tác của công an các đơn vị, địa phương, có thể thấy, công an Hà Nội trong nhóm đạt kết quả cao nhất. Trọng án khám phá nhanh. Khám phá nhiều nhất số vụ phạm tội về ma túy. TTATGT đạt 3 tiêu chí giảm số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi biểu dương kết quả, thành tích đạt được của các đồng chí”, Trung tướng Tô Lâm nói.

Chỉ rõ và yêu cầu công an Hà Nội cần sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại về công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, xử lý một số loại tội phạm hình sự “nóng”; công tác kiểm tra, phòng ngừa sai phạm đối với CBCS; công tác đào tạo cán bộ… Thứ trưởng Tô Lâm gợi ý các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với lực lượng công an Thủ đô. Đó là tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo ANCT - TTXH; xử lý tốt, phối hợp với công an các tỉnh, thành giáp ranh không để xảy ra những bị động, bất ngờ trong đảm bảo ANCT - TTXH; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm; chủ động phối hợp với các ban, ngành đảm bảo TTGT - TTĐT. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt phải tập trung giữ vững ANTT từ nay đến cuối năm, Tết Nguyên đán, tạo “đà” vững chắc cho năm công tác 2012.