Báo động tội phạm hình sự ngày càng trẻ hoá

Báo động tội phạm hình sự ngày càng trẻ hoá

ANTD.VN - Tội phạm trẻ hoá  đang là thực trạng của gia đình và xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xác định được nguyên nhân của thực trạng này sẽ góp phần quan trọng trong việc tìm ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa xu hướng trẻ hóa tội phạm trong thời gian tới, đồng thời, giúp các em hoàn thiện suy nghĩ, nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội.
Kiên quyết tấn công mạnh các loại tội phạm hình sự

Kiên quyết tấn công mạnh các loại tội phạm hình sự

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bắt đầu từ 8h, ngày 15-12-2021 đến 14-2-2022, lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của CATP.
Đánh trúng, triệt sớm, “tín dụng đen” sẽ hết đất sống

Đánh trúng, triệt sớm, “tín dụng đen” sẽ hết đất sống

ANTD.VN - Thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” cho thấy, công tác phòng ngừa, xử lý càng làm sớm sẽ càng phát huy hiệu quả. Đặc biệt, xã hội, người dân sẽ giảm thiểu nguy cơ bất ổn. Do đó, chú trọng phòng ngừa, rà soát, xác định rõ từng ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” để xây dựng phương án đấu tranh luôn là chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc CATP Hà Nội đến các đơn vị, địa bàn.
Cảnh báo các loại tội phạm hoạt động trong mùa dịch

Cảnh báo các loại tội phạm hoạt động trong mùa dịch

ANTD.VN - Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn Hà Nội có diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, đột nhập, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới thủ đoạn mua bán lan đột biến, giả danh nhân viên bưu điện, cán bộ các cơ quan tư pháp...
Cảnh sát hình sự Hà Nội: Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

Cảnh sát hình sự Hà Nội: Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

ANTD.VN -  Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP trong đợt cao điểm bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô đã tập trung phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự gây nhức nhối trên địa bàn...
Công an Hà Nội: Xây dựng quy chế, quy trình làm việc rõ người rõ việc, rõ thời hạn

Công an Hà Nội: Xây dựng quy chế, quy trình làm việc rõ người rõ việc, rõ thời hạn

ANTD.VN -  Tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an sơ kết công tác quý III/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) , tổ chức sáng 28-9, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã tham luận về tình hình, kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH của lực lượng Công an Thủ đô.
Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn

ANTD.VN - Những ngày này,  không khí làm việc tại CAH Sóc Sơn dường như bận rộn hơn thường nhật, bởi đây là thời điểm, đơn vị đang tập trung cho đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Bám sát kế hoạch chỉ đạo của CATP, CAH đã đánh mạnh, có trọng tâm vào các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường…Những kết quả bước đầu này, được nhân dân và cấp ủy, chính quyền ghi nhận đánh giá cao.  
Nâng cao bản lĩnh, trấn áp tội phạm

Nâng cao bản lĩnh, trấn áp tội phạm

ANTD.VN - Thực hiện hướng dẫn của CATP Hà Nội và Nghị quyết của Đảng ủy, CAQ Long Biên sáng 24-10 đã khai mạc Lớp Tập huấn Quân sự, võ thuật ứng dụng CAND năm 2016 cho cán bộ chiến sỹ. 
Hàng trăm vụ phạm pháp hình sự phát sinh từ mâu thuẫn trong dân

Hàng trăm vụ phạm pháp hình sự phát sinh từ mâu thuẫn trong dân

ANTD.VN -Từ đầu năm đến nay, có khoảng 12% tổng số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn Hà Nội phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2016 và đánh giá công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ nguyên nhân xã hội thông qua hòa giải tại cơ sở, do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay, 29-9.
Từ đầu năm đến nay, có khoảng 12% tổng số vụ pháp pháp hình sự trên địa bàn Hà Nội phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2016 và đánh giá công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ nguyên nhân xã hội thông qua hòa giải tại cơ sở, do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay, 29-9.
Kế thừa và phát huy truyền thống Cảnh sát hình sự Thủ đô Anh hùng

Kế thừa và phát huy truyền thống Cảnh sát hình sự Thủ đô Anh hùng

ANTĐ - Sáng 9-10, Phòng CSHS - CATP tổ chức gặp mặt truyền thống 60 năm Ngày thành lập lực lượng CSHS Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2014). Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP - nguyên Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội và nhiều thế hệ lãnh đạo, CBCS Phòng CSHS qua các thời kỳ đã dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Phường Quán Thánh, Ba Đình: Huy động tốt sức dân

Phường Quán Thánh, Ba Đình: Huy động tốt sức dân

ANTĐ - Phường Quán Thánh, quận Ba Đình là một trong những địa bàn trọng điểm về ANCT của thành phố Hà Nội. Xác định rõ tính chất ấy, CAP Quán Thánh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện cuộc “Vận động toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT - TTĐT - VSMT”. 
CATP Hà Nội: Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

CATP Hà Nội: Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

ANTĐ - Nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững ANCT - TTATXH địa bàn Thủ đô từ nay đến cuối năm 2014, đã được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt tới toàn lực lượng CATP tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Quý III, triển khai công tác trọng tâm Quý IV - 2014, diễn ra sáng nay (27-9).
Kiên quyết xóa tình trạng bao che, bảo kê tội phạm

Kiên quyết xóa tình trạng bao che, bảo kê tội phạm

ANTĐ - Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về đấu tranh phòng, chống tội phạm được tổ chức chiều qua 22-7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỷ lệ điều tra, phá án ở một số nơi còn thấp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong đấu tranh phòng chống tội phạm còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; quy chế thông tin báo cáo chưa kịp thời đầy đủ, chế độ xác định trách nhiệm chưa cụ thể... Có hiện tượng tội phạm móc nối với cán bộ, cơ quan chức năng để bao che, bảo kê cho hoạt động phạm tội. Do đó phải xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể của địa phương, đơn vị còn để tình hình phức tạp về công tác phòng chống tội phạm.
Phát huy các mô hình “điểm” trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Phát huy các mô hình “điểm” trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

ANTĐ - Đây là chỉ đạo của ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 TP, tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo, được tổ chức chiều qua 17-7. 

Thắt chặt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thắt chặt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

ANTĐ - Ngày 19-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch 110/KH-BCA-C61 của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.