Hà Nội: Trẻ nhập viện vì viêm hô hấp tăng mạnh do giao mùa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, lượng bệnh nhi nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh, phần lớn do viêm đường hô hấp, cúm...
Trẻ nhập viện tăng cao trong thời điểm giao mùa

Trẻ nhập viện tăng cao trong thời điểm giao mùa

Tại khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bình thường tiếp đón khoảng 1.000-1.200 bệnh nhân/ ngày nhưng từ cuối tháng 9 đến nay lượng bệnh nhân tăng vọt, lên tới 1.600-1.800 bệnh nhân/ ngày. Theo đánh giá, lượng bệnh nhân nhập viện thời điểm này tăng vọt lên là do có nhiều bệnh dịch cùng phát triển mạnh.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo, Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, thời điểm này số ca nhập viện vì sốt xuất huyết tăng cao, bao gồm cả người lớn lẫn trẻ em, trong đó có những gia đình phát hiện 3/4 người cùng nhập viện.

Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa (gồm cả cúm A, B), virus Adeno cũng ghi nhận số mắc tăng. Ngoài ra còn tăng số bệnh nhi mắc dị ứng (viêm da cơ địa, viêm mũi dị ứng, hen phế quản…) do thời tiết giao mùa. Khoa nhi của bệnh viện luôn trong tình trạng kín giường.

Tại Khoa Nhi - Bệnh viện Thanh Nhàn trong gần một tháng nay cũng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải do lượng bệnh nhi nhập viện quá đông. Theo chia sẻ từ các bác sĩ ở đơn vị này, nếu như mọi năm, tỷ lệ bệnh chia đều viêm đường hô hấp và đường tiêu hóa thì hiện số trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp chiếm tới 2/3 tổng số bệnh nhân tại khoa.

Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân dẫn đến số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao hiện nay là do thời tiết giao mùa, thuận lợi cho nhiều loại virus lưu hành và phát triển.

Vì thế, trong thời điểm giao mùa hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ, cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh thường xuyên đường hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Đồng thời, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu của bệnh, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị kịp thời.