Hà Nội thi video clip tìm “Đại sứ” tuyên truyền về các "địa chỉ đỏ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-11, Thành đoàn Hà Nội phát động Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội” dành cho đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Thanh niên Công an Thủ đô tổ chức hành trình đạp xe đến các "Địa chỉ đỏ"

Thanh niên Công an Thủ đô tổ chức hành trình đạp xe đến các "Địa chỉ đỏ"

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về lịch sử truyền thống Thăng Long Hà Nội; lịch sử ra đời, ý nghĩa, giá trị văn hóa của các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi dành cho đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội.

Đây cũng là hoạt động thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong cụ thể hóa các phần việc, nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”.

Các tác phẩm dự thi dưới hình thức video clip có độ dài từ 7-10 phút (bao gồm hai phần thuyết minh bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tập trung tuyên truyền, giới thiệu từ 1 đến 3 di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội; nêu bật được giá trị lịch sử của chủ thể được giới thiệu, những câu chuyện ý nghĩa gắn liền với địa danh; vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn, phát huy, truyền tải và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gửi gắm thông điệp tích cực nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, niềm tự hào về dòng chảy lịch sử hơn nghìn năm văn hiến của Thủ đô.

Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi từ ngày 16 đến hết ngày 28-11-2023. Thời gian công bố kết quả cuộc thi dự kiến 8-12-2023. BTC tiếp nhận tác phẩm dự thi trực tuyến qua mail chính thức của cuộc thi: Hanoidaisutuyentruyen@gmail.com.

Thí sinh có tác phẩm đoạt giải Nhất được lựa chọn là “Đại sứ” tuyên truyền về di tích lịch sử cách mạng trong công trình số hóa các “Địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố Hà Nội; nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Đồng thời, nhận phần thưởng tiền mặt kèm theo Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TP Hà Nội...