Hà Nội tạm dừng học trực tiếp với học sinh lớp 12 trên địa bàn quận Đống Đa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Đống Đa vừa được thông báo sẽ tạm dừng dạy học trực tiếp từ ngày 13-12 theo thông báo từ Sở GD-ĐT Hà Nội do quận này đã nâng cấp độ dịch lên màu cam (mức 3).
Học sinh thuộc 13 xã, phường có mức độ đánh giá dịch cấp độ 3 sẽ tạm dừng học trực tiếp từ 13-12

Học sinh thuộc 13 xã, phường có mức độ đánh giá dịch cấp độ 3 sẽ tạm dừng học trực tiếp từ 13-12

Trước tình hình quận Đống Đa vừa được nâng mức đánh giá cấp độ dịch lên mức 3 theo thông báo của Thành phố ngày 11/12, Sở GD-ĐT Hà Nội đã quyết định tạm dừng đến trường với học sinh lớp 12 của các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận từ ngày 13/12 cho đến khi có thông báo mới.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa cho biết, mặc dù trường này có gần 800 học sinh lớp 12 đã đi học trở lại tuần vừa qua nhưng hiện không có giáo viên, học sinh nào là F0.

Tuy nhiên, ngay khi nhận được thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội, nhà trường đã tiến hành triển khai thông tin đến phụ huynh học sinh, thực hiện đúng quy định về việc từ ngày 13/12, các trường THPT trên địa bàn quận tạm dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12.

Ngoài quận Đống Đa được đánh giá dịch ở cấp độ 3 (màu cam), hiện Hà Nội còn có 13 xã, phường cũng ở cấp độ này, gồm Hàng Gai (Hoàn Kiếm), Yên Viên, Yên Thường (Gia Lâm), Vân Nội (Đông Anh), Đội Cấn (Ba Đình), Quảng An (Tây Hồ) và 7 phường thuộc quận Đống Đa.

Theo quy định của thành phố, học sinh lớp 12 ở 13 xã, phường này sẽ không thể đến trường học trực tiếp mà học online để phòng dịch.

Được biết, trước đó tại Hà Nội, trường THCS Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, cũng phát hiện một trường hợp nam sinh lớp 9 mắc Covid-19. Cụ thể, sáng 7/12, tại khu vực cổng trường THCS Tri Thủy, cán bộ y tế học đường tiến hành đo thân nhiệt đã phát hiện một nam sinh lớp 9 có biểu hiện sốt nên đưa đi test nhanh, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, nam sinh được chuyển đến Trạm y tế lưu động xã Tri Thuỷ để tiến hành điều trị. Phía nhà trường đã cho hơn 100 học sinh khối 9 tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Trường THCS Minh Cường, huyện Thường Tín cũng đã tạm dừng học trực tiếp sau khi phát hiện một học sinh dương tính SARS-CoV-2 ngày 7/12. Theo Ban giám hiệu nhà trường lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, lớp học; trường lập tức ra thông báo và cho 150 học sinh toàn khối 9 tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 8/12.

Bên cạnh đó, nhà trường và cơ quan y tế tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm của 43 học sinh liên quan; tất cả cho kết quả âm tính. Hiện các học sinh của lớp 9A được theo dõi, cách ly tại nhà; gia đình - nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc báo cáo, cập nhật tình hình hàng ngày của các em.