Hà Nội sẽ có lễ hội phố hoa

(ANTĐ) - Ôm trọn trục đường Đinh Tiên Hoàng nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm trong những ngày đầu tiên của Xuân mới Kỷ Sửu 2009 sẽ là sắc màu rực rỡ của bạt ngàn các loại hoa. Người Hà Nội vốn nổi danh “khéo tay nghề đất lề kẻ chợ” cũng có dịp phô bày thú chơi hoa tao nhã và phong cách thưởng hoa duyên dáng với du khách thập phương và bạn bè quốc tế. Đó cũng là ý tưởng của chương trình “Lễ hội Phố hoa Hà Nội” sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 31-12-2008 đến 4-1-2009.

Hà Nội sẽ có lễ hội phố hoa

(ANTĐ) - Ôm trọn trục đường Đinh Tiên Hoàng nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm trong những ngày đầu tiên của Xuân mới Kỷ Sửu 2009 sẽ là sắc màu rực rỡ của bạt ngàn các loại hoa. Người Hà Nội vốn nổi danh “khéo tay nghề đất lề kẻ chợ” cũng có dịp phô bày thú chơi hoa tao nhã và phong cách thưởng hoa duyên dáng với du khách thập phương và bạn bè quốc tế. Đó cũng là ý tưởng của chương trình “Lễ hội Phố hoa Hà Nội” sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 31-12-2008 đến 4-1-2009.

Hà Nội sẽ khoác “chiếc áo” hoa khi các gốc cây bên sát hè đường Đinh Tiên Hoàng được trang trí bằng lụa màu và các chậu hoa nhỏ, xen lẫn khoảng cách ấy là những chiếc đèn hoa tạo nên không khí ấm áp và rực rỡ đầu xuân. Các dải phân cách thô cứng cũng sẽ mềm mại hơn, trông như những đảo cây khi được trang trí bằng làn cỏ xanh.

Những vườn hoa giản dị ngày thường sẽ trở nên lộng lẫy và lạ mắt hơn khi được điểm tô bằng hình ảnh dịu dàng của những chiếc nón lá truyền thống quen thuộc. Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân hoa Hà Nội xưa và nay như: nghệ nhân Mai Hạnh, Nguyễn Bá Mưu, Đức Hải... cụm phố này sẽ được bao bọc bởi hàng trăm tác phẩm độc đáo làm từ hoa như: Xe kéo hoa, xích lô hoa, xe đạp hoa, gánh hàng hoa, hoa cỏ lau...

Không chỉ vậy, một chiếc hồ sen có diện tích khoảng 30m2 sẽ được dựng lên ngay trên con đường này, chờ đến ngày lễ hội là sẽ thả những bông sen lụa được các nghệ nhân của làng Sơn Đồng chế tác. Nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng - người từng đoạt giải thưởng “Bàn tay vàng” Hội đồng nghệ thuật Đông Dương, giải thiết kế hoa xuất sắc thế giới 2004 cùng nhiều giải thưởng khác về hoa tiết lộ - anh cũng sẽ thực hiện 10 bộ áo dài thật đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ chúng làm hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên như: Dây đay, lạt, các sản phẩm mây tre, hoa lá, cỏ khô, lá khô... và cao su thiên nhiên sẽ là sợi chỉ kết nối chúng.

Phụ họa cho không gian hoa là đoạn đường phố gốm do các nghệ nhân đến từ làng gốm Bát Tràng thực hiện. Trên bức tường gốm có chiều cao từ khoảng 1m, sẽ được vẽ họa tiết nổi bật lên dáng vẻ vươn mình của những gốc tre, bụi chuối...

Và công chúng yêu Hà Nội cũng sẽ gặp lại hình ảnh những cô gái mặc áo vải rồng, gánh hoa gói vào những chiếc lá dong, lá chuối thủng thẳng trẩy hội đầu Xuân - nét đẹp mà theo một nghệ nhân Hà Nội xưa thì đã lâu lắm rồi không còn thấy nữa.   

Từ con đường chính rẽ vào khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, sẽ được bố trí tác phẩm đôi rồng hoa có độ dài 15 mét kết hoàn toàn bằng hoa tươi. Đây được xem là điểm nhấn của toàn bộ lễ hội, nên tất cả những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất của lễ hội lần này sẽ hội tụ ở đây.

Bởi thế cùng với các tiểu cảnh hoa lớn, đèn hoa, các mẫu cây thế thì một sân khấu mở với hoa, lũa, cây thế cũng sẽ được dựng lên tại đây. Không bó hẹp không gian, không phân chia ranh giới giữa người biểu diễn và người xem, sân khấu toàn hoa này sẽ là sự hòa quyện của thiên nhiên - con người - nghệ thuật - âm nhạc và hoa. Đặc biệt từ phía Tháp Rùa tới khu vực này sẽ tràn ngập hoa đăng trong ngày khai mạc, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo cho hồ Gươm đêm hội.

Không chỉ tôn vinh các loài hoa với vẻ đẹp vốn dĩ đã là món quà đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng, cái đẹp của lễ hội lần này còn nằm ở nét văn hóa của người Hà Nội, ở bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa. Đặc biệt sự giao thoa văn hóa của Hà Nội mới sẽ hiện lên qua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ hoa của nhiều nghệ nhân đất nghề Hà Tây cũ: Làng nghề Phú Vinh, làng nghề Tràng Sơn, làng nghề Sơn Đồng...

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thì sau lễ hội lần này, Ban tổ chức sẽ đề nghị xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam cho 5 tác phẩm tham gia gồm: Đôi rồng hoa, cổng hoa, quạt hoa, phố gốm và bộ sưu tập áo dài hoa... Hơn nữa trung tâm cũng sẽ tạo điều kiện để trưng bày các sản phẩm bằng hoa giả có khả năng lưu giữ được để chuẩn bị cho Festival về văn hóa du lịch “Làng nghề, phố nghề và Thăng Long Hà Nội” diễn ra vào năm 2009.

 Bích Hậu