Hà Nội mang dấu ấn đẹp trong lòng du khách nước ngoài

ANTD.VN -Dạo quanh các con phố cổ của Hà Nội và hồ Gươm, phóng viên Báo An ninh Thủ đô được gặp và trò chuyện với nhiều du khách nước ngoài về Hà Nội. Thân thiện, mến khách và yên bình là những gì du khách nước ngoài nói về Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội là gì nếu không phải là một điểm đến ẩm thực tuyệt vời?

Điều này đã từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói về Hà Nội trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội cách đây 3 năm. Bourdrain, một nhân viên Nhà Trắng hộ tống cựu Tổng thống B. Obama viết lên trang Twitter của mình về bữa ăn ở Hà Nội rằng: “Ghế nhựa, ngon và rẻ”.

Phở, bún chả, bia Hà Nội hay trà đá vỉa hè… là những món ăn không thể thiếu trong đặc trưng ẩm thực của Hà Nội. Có lẽ bất cứ du khách nào tới đây thì cũng đều ít nhất thử một món ăn và cũng ít nhất một lần bị “mê mẩn” với đồ ăn nơi đây.

Đến Việt Nam được 3 ngày và mới bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, mẹ con chị Hillary Clintion (quốc tịch Anh) ấn tượng cái lạnh của gió mùa Đông Bắc ở đây và đặc biệt là ăn một bát phở nóng giữa cái lạnh 17 độ.

“Biết rằng phở Hà Nội rất ngon nhưng thưởng thức món này vào trời lạnh thì chúng tôi thấy ngon hơn. Đặc biệt, phở Hà Nội có vị khác biệt, ngon hơn ở London của chúng tôi”, Bob, con trai bà Clintion rất thích thú.

Bà Ursula và ông Katherine (Canada) lần đầu tới Hà Nội

Không chỉ là thiên đường ẩm thực mà trong cảm nhận của bà Ursula (quốc tịch Canada) thì Hà Nội còn là thành phố trong lành với nhiều cây và hồ nước. Đó là điểm đặc biệt khiến bà thích Hà Nội hơn thành phố Toranto nơi bà đang sinh sống.

Ông Katherine đến từ Canada rất hào hứng chia sẻ rằng: “Nếu được thì hai vị nguyên thủ của Mỹ và Triều Tiên có thể thử đồ ăn của Hà Nội. Đồ ăn ở đây rất lành mạnh, dễ ăn và dễ nhớ. Tôi tin là như vậy.”,

Sinh sống và gắn bó với Hà Nội trong hơn 2 thập kỷ nên Nalauthro quốc tịch Argentina hiểu và cảm nhận rõ từng nét đẹp, phong cách sống của con người nơi đây.

Nalauthro tin rằng chắc chắn ai đến đây cũng cảm thấy dễ chịu bởi con người Hà Nội thanh lịch, mến khách.

Từng du lịch ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng Nalauthro vẫn không khỏi ám ảnh với cảnh gánh hàng rong nài nỉ theo khách. Nhưng đến với Hà Nội ông thấy một sự thoải mái vì chỉ cần du khách lắc đầu nhẹ là sẽ không bị “bám đuôi”.

Người Hà Nội sẽ không ngần ngại giúp khách lạ. Bất cứ khi nào du khách cần sự giúp đỡ thì người dân địa phương ở đây không ngần ngại, thậm chí không biết ngoại ngữ nhưng họ luôn cố hết sức.

Hay ở một góc nhìn khác về Hà Nội thì hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng trong tà áo dài chụp ảnh bên Hồ Hoàn Kiếm vẫn in đậm trong tâm trí ông Robert (Anh). Đã hai năm trôi qua nhưng trong máy ảnh của ông thì bức ảnh về người con gái Hà Nội mặc áo dài vẫn được ông trân trọng và lưu giữ cẩn thận.

Hà Nội, thành phố vì hòa bình

Những ngày này, các hãng thông tấn, báo chí lớn trên khắp thế giới đều hướng về Hà Nội, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2. Nếu như Singapore đã thu lợi lớn từ cuộc gặp Mỹ - Triều lần đầu tiên thì chắc chắn Hà Nội cũng sẽ có cơ hội lớn để đưa hình ảnh một thành phố hòa bình đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Với ông Nalauthro (Argentina), nếu ngày thường Hà Nội bình thường vốn rất yên bình và đẹp thì trong những ngày này cả thành phố có sự thay đổi diện mạo như khoác tấm áo mới.

Khắp cả con đường trung tâm của thành phố đều rực rỡ sắc hoa và đặc biệt ông rất ấn tượng với hình ảnh lá quốc kỳ của ba nước Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên được cắm ở các nơi.  Nalauthro cảm nhận như Hà Nội đích thị là điểm tìm đến của hòa bình.

“Hà Nội là một điểm đến tuyệt vời nhưng chưa nhiều người biết đến. Cũng như người dân Việt Nam, tôi thấy rằng sự kiện Mỹ - Triều lần này là cơ hội tốt để báo chí nước ngoài đưa Hà Nội của các bạn vươn xa hơn ra, để quốc tế biết rằng nơi đây bình yên như nào”, ông Nalauthro chia sẻ.

Chị Dania đến từ Slovakia bày tỏ chút tiếc nuối vì quả thực hiện nay chưa có nhiều du khách nước ngoài biết đến sự mến khách của người dân Hà Nội hay sự bình yên nơi đây. Dania cùng người bạn đồng hành của mình quyết định sẽ trở lại thăm Hà Nội ngay khi có dịp.

Các chuyên gia văn hóa nhận định rằng, sự kiện mang tầm quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội. Hàng trăm hãng thông tấn, báo chí lớn đến từ khắp nơi trên thế giới đều đang hướng về Hà Nội. Đây không những là cầu nối đưa đặc trưng văn hóa của riêng Hà Nội mà còn là đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

Mang trong mình những giá trị lịch sử của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, Hà Nội không chỉ được yêu mến bởi nét đặc trưng cổ xưa mà còn bởi sự thân thiện, hiếu khách của người dân. Hà Nội xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng và cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh một Thủ đô hiện đại, văn minh.