ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thông báo với Thị trưởng thành phố Nago thuộc tỉnh Okinawa về việc bắt đầu di dời căn cứ lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại đây đến Guam.
ANTD.VN - Lần đầu tiên kể từ cuối thập niên 1980, Hải
quân Mỹ đã điều một tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân tới
đảo Guam ở Thái Bình Dương.
ANTĐ - Ngày 14-11 vừa qua, 4 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95H của Nga mang vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình tầm xa đã bay sát xung quanh khu vực đảo Guam.
ANTĐ -
Theo
học giả Bill Gertz, biêp tập viên lâu năm của trang Washington Free Beacon, bản
báo cáo sắp tới của Uỷ ban Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung sẽ phân tích sức mạnh
và khả năng mở rộng của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong tương
lai.
ANTĐ - Các học giả Bắc Kinh cho rằng, trước sự lớn mạnh của
quân đội Trung Quốc, Mỹ đã phải bỏ “chuỗi đảo thứ nhất”, rút về cố thủ ở “chuỗi
đảo thứ hai”.
ANTĐ - Ngày 30-9, Thứ
trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết, nước này đang cân nhắc triển
khai một khẩu đội phòng thủ tên lửa THAAD tới Hàn Quốc để đối phó tốt hơn
với các mối đe dọa từ Triều Tiên.
ANTĐ - Khoảng 18.000 binh lính cùng hàng chục tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ đang tập trung tại đảo Guam để chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn “Valiant Shield 2014” nhằm đối phó với “chiến lược chống tiếp cận” của Trung Quốc.
ANTĐ - Trung Quốc vừa vô tình tiết lộ việc nước này sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm trung DF-26C, còn có tên gọi là “sát thủ diệt Guam”, được thiết kế để Trung Quốc có thể tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương trong một cuộc xung đột tiềm tàng.
ANTĐ - Theo Global Times đưa tin, Washington và Canberra đã ký một thỏa thuận vào ngày 12-8. Thỏa thuận này có hiệu lực trong vòng 25 năm, cho phép phi công và thủy quân lục chiến Mỹ được đào tạo tại Darwin, Úc. Đó sẽ là mối đe dọa đối với Trung Quốc.
ANTĐ - Theo tin tức đăng vào ngày 30-7 của tờ Sankei Shimbun Tokyo cho biết, Hoa Kỳ đang tăng cường khả năng tấn công hạt nhân tại đảo Guam, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu có thể xảy ra với Trung Quốc tại biển Đông.
ANTĐ - Ngày 9-7, Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Valery Seleznev thông báo với Hãng tin Nga "Interfax" là các đại diện Nga vẫn chưa tiếp xúc được với con trai ông, bị chính quyền Mỹ bắt giữ ở Maldives.
ANTĐ - Ngày 3-6, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti cho biết, Mỹ đang cân nhắc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại tại nước này để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.
ANTĐ - Ngày 28-5, Mỹ đã triển khai thêm một chiếc máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk thứ hai, tới căn cứ không quân Misawa ở phía đông bắc Nhật Bản, tăng cường cho chiếc đầu tiên được triển khai hồi cuối tuần trước.
ANTĐ - Ngày 9-5, một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân của hải quân Mỹ đã cập cảng Subic bắt đầu chuyến thăm Philippines mà theo miêu tả của Đại sứ quán Mỹ tại Manila là một "chuyến thăm cảng thường xuyên".
ANTĐ - Trong khi tình hình Ukraine đang diễn biến phức tạp với chiến dịch trấn áp người biểu tình ở phía đông nước này, thì các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga vừa gây "náo loạn" bầu trời khu vực Bắc Âu, lại khiến Mỹ hoảng hồn, khi lượn vòng quanh Guam.
ANTĐ - Trang mạng “Quan sát quân sự” của Nga cho biết, đầu tháng 3 vừa qua, trên các phương tiện truyền thông phương Tây lại một lần nữa xuất hiện thông tin về loại tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới mới DF-26C của Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 3-3, “Tạp chí phố Wall” của Mỹ đưa tin, quân đội Nhật Bản có kế hoạch thành lập một lực lượng khoảng 3.000 quân, theo mô hình của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ và có khả năng triển khai nhanh chóng các hoạt động đổ bộ.
ANTĐ - Truyền thông Nhật Bản ngày 12/02 cho biết, hải quân Mỹ có kế hoạch trước tháng 3/2015, họ sẽ triển khai thêm tàu ngầm tấn công Topeka lớp Los Angeles tới căn cứ Guam.
ANTĐ - Ngày 22/1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo rằng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, quân đội Mỹ sẽ cho triển khai máy bay trinh sát không người lái Global Hawk đầu tiên tại Nhật Bản.