Tìm "thuốc" trị tận gốc "khối u" nợ xấu

Tìm "thuốc" trị tận gốc "khối u" nợ xấu

ANTD.VN - Nợ xấu – “khối u ác tính” của hệ thống ngân hàng đang được mổ xẻ và tìm hành lang pháp lý để giải quyết triệt để. Đồng thời, vấn đề xử lý sở hữu chéo, đầu tư chéo cũng được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.
Góa phụ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng giấy tờ giả

Góa phụ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng giấy tờ giả

ANTD.VN - Một mình nuôi 2 con nhỏ do chồng mất sớm, song bề ngoài của Hải vẫn tỏ ra là một phụ nữ khá thành đạt. Thế nhưng khi công việc làm ăn vỡ lở, nữ doanh nhân này lập tức vướng vòng lao lý vì có sự gian dối để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Khi bất động sản trở thành miếng mồi đa cấp

Khi bất động sản trở thành miếng mồi đa cấp

ANTĐ - Không chỉ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị gia dụng… mà đến thời điểm hiện tại, ngay cả bất động sản cũng được coi là một mặt hàng được các mạng lưới bán hàng đa cấp sử dụng để “bẫy” khách hàng. Do hoa mắt bởi “mức lợi nhuận trong mơ”, nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy.

Không để doanh nghiệp bất động sản chiếm dụng tiền của dân

Không để doanh nghiệp bất động sản chiếm dụng tiền của dân

ANTĐ - Ngày 24-10, tại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuẫn bị bắt

Nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuẫn bị bắt

ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Tuẫn - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội bị CQĐT Bộ Công an bắt để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trao đổi với báo chí chiều 30-9, lãnh đạo Công ty trên xác nhận đã biết sự việc ông Tuẫn bị bắt. 
Do muân thuẫn lợi ích

Do muân thuẫn lợi ích

ANTĐ - Tám năm trước, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về việc cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, Hà Nội mới hoàn thành 1% kế hoạch này vì hàng loạt vướng mắc từ chính sách. Vừa qua, UBND đã xem xét tờ trình thực hiện Luật Thủ đô về việc ban hành nghị quyết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ.
Nhường cơm sẻ áo

Nhường cơm sẻ áo

ANTĐ - Bác mua gà về ăn tết hay để mở quán phở, mà sao toàn gà mái vậy?
Đòi lại tiền mua nhà bị chậm tiến độ khó hơn… lên trời

Đòi lại tiền mua nhà bị chậm tiến độ khó hơn… lên trời

ANTĐ - Thị trường bất động sản (BĐS) đóng băng, nhiều dự án ngừng thi công, chủ đầu tư bội tín, chậm giao nhà cho khách. Tình trạng này khiến nhiều người mua nhà bức xúc đòi chủ đầu tư phải trả lại tiền. Chưa khi nào thị trường BĐS lại chứng kiến nhiều tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư các dự án căn hộ như hiện nay. 
Góp tiền thật, mua dự án “ma”

Góp tiền thật, mua dự án “ma”

ANTĐ - Dư luận gần đây liên tiếp đón nhận những thông tin từ thị trường bất động sản liên quan đến việc các chủ đầu tư huy động vốn theo kiểu bán nhà trên giấy. Thực tế, nhiều người dân đã lâm vào cảnh trắng tay, song chẳng biết kêu ai. Theo nhận định của giới luật gia, lỗ hổng của luật là cho phép nhà đầu tư huy động vốn, chỉ cấm khi huy động trên 70% tổng giá trị căn nhà mà chưa tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng. Chính từ lỗ hổng này, nhiều chủ đầu tư đã ngang nhiên huy động vốn với số lượng “khủng” để trục lợi.
10 năm vẫn trong cảnh “vô thừa nhận”

10 năm vẫn trong cảnh “vô thừa nhận”

ANTĐ - Với mục đích ban đầu nhằm phục vụ nhu cầu về nhà ở cho sinh viên, song vì lợi nhuận, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng (CPĐTXD) Thăng Long đã sử dụng đất sai mục đích bằng hình thức góp vốn đầu tư, xây chung cư để bán cho người dân. Việc sai phạm này đã khiến hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại khu Ký túc xá (KTX) sinh viên, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy gần 10 năm nay rơi vào cảnh “vô thừa nhận”…

Không dễ có miếng “bánh” ngon

Không dễ có miếng “bánh” ngon

ANTĐ - Để làm nóng lại thị trường bất động sản, một bộ phận dân văn phòng đã quay vòng tiền nhàn rỗi bằng cách rủ nhau góp vốn mua đất. Song không phải lúc nào việc đầu tư cũng suôn sẻ, mà còn tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý.

Tòa tháp cao nhất Việt Nam thay tên, đổi chủ

Tòa tháp cao nhất Việt Nam thay tên, đổi chủ

ANTĐ - Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Petro Vietnam sẽ chỉ tham gia góp vốn làm Văn phòng của Tập đoàn với mức tối thiểu và không lấy tên của Tập đoàn trong dự án này, đổi tên Tháp Dầu khí (PVN Tower) sang tên khác.
Nhà nhỏ, cũ đắt khách

Nhà nhỏ, cũ đắt khách

ANTĐ - Thời bất động sản lặng sóng, cộng thêm chính sách thắt chặt tín dụng, khiến biệt thự, nhà liền kề, đất dự án, căn hộ cao cấp đóng băng. Thị trường bất động sản giờ chỉ còn phân khúc nhà nhỏ, căn hộ chung cư cũ là vẫn có giao dịch.
Ký hợp đồng mua nhà:  Người mua “nắm đằng lưỡi”

Ký hợp đồng mua nhà: Người mua “nắm đằng lưỡi”

ANTĐ - Nắm bắt nhu cầu về nhà ở của người dân ngày càng tăng, không ít chủ đầu tư đã tung ra nhiều dự án với lời quảng cáo hấp dẫn. Tin theo quảng cáo, nhiều người đã vội vàng ký hợp đồng và bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nhà tại các dự án mà không biết những bản hợp đồng này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro…