Tòa tháp cao nhất Việt Nam thay tên, đổi chủ

ANTĐ - Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Petro Vietnam sẽ chỉ tham gia góp vốn làm Văn phòng của Tập đoàn với mức tối thiểu và không lấy tên của Tập đoàn trong dự án này, đổi tên Tháp Dầu khí (PVN Tower) sang tên khác.

Dự kiến khi xây xong, tòa nhà 102 tầng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới đây vừa chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) dừng việc thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại, Công viên giải trí và Tháp Dầu khí tại khu đất 25 hecta tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội để tập trung nguồn lực cho hoạt động của ngành, nghề kinh doanh chính theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Theo đó, công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại, Tháp Dầu khí và công viên giải trí trên diện tích 21,2 ha thuộc cụm dự án này sẽ được chuyển giao cho Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tiếp tục hoàn thiện.

Thủ tướng lưu ý, khi triển khai dự án trên, Petro Vietnam chỉ tham gia góp vốn làm Văn phòng của Tập đoàn với mức tối thiểu và không lấy tên của Tập đoàn trong dự án này, đổi tên Tháp Dầu khí (PVN Tower) sang tên khác.

Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc, tòa tháp dự kiến cao nhất Việt Nam với 102 tầng tương ứng gần 500 mét sẽ không còn mang tên PVN Tower.

Trước đó, với tư cách là chủ đầu tư thì PetroVietnam cũng đã quyết định không tiếp tục tham gia đầu tư dự án này, nhằm từng bước đưa tập đoàn ra khỏi lĩnh vực đầu tư bất động sản cũng như thoái vốn khỏi các dự án đầu tư ngoài ngành.

Theo báo cáo từ PetroVietnam, trong năm 2011, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 675.300 tỷ đồng, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2010 và bằng 135,1% so với kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu dịch vụ dầu khí đạt trên 200.000 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Petro Vietnam đồng thời sẽ phải phối hợp UBND TP Hà Nội xác định công việc đã triển khai bao gồm quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, kinh phí đã đầu tư của dự án Tổ hợp khách sạn Dầu khí Việt Nam trên phần diện tích 3,8ha còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.