Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sự thông cảm, quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, đoàn thể, cộng đồng chính là động lực quan trọng để những người lầm lỡ có động lực làm lại cuộc đời, viết tiếp những ước mơ, dự định còn dang dở. Vì vậy những năm qua, công tác này luôn được chú trọng, có sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể từ cơ sở và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh được hỗ trợ học nghề để có cơ hội tìm việc làm sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Ảnh: Minh Đức

Mới đây, Công an TP Hạ Long phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 250 người, tiến hành tuyên truyền kết hợp đối thoại dân chủ về nhiều nhóm vấn đề đang được quan tâm hoặc còn nhiều vướng mắc cần được giải đáp thấu đáo. Cụ thể như: Những nội dung chính được nêu tại Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; một số quyền lợi của người chấp hành xong án phạt tù; các vấn đề về định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý cần thiết...

Đặc biệt, hội nghị đã dành phần lớn thời gian để tư vấn về những ngành nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình và nhu cầu của thị trường lao động; cung cấp thông tin doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn. Cùng với đó, những người đến dự hội nghị có nhu cầu đều được tư vấn kỹ lưỡng về các chính sách vay vốn, tạo việc làm tại chỗ hoặc các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng... Điều này sẽ tạo thêm động lực để người lầm lỡ lấy lại ý chí quyết tâm, xóa bỏ tâm lý tự ti để bước đầu làm lại cuộc đời.

Với mục tiêu nhân văn như vậy, các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại hướng tới người tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được duy trì khá thường xuyên trong toàn tỉnh. Đơn cử như cuối tháng 3/2023, Công an TX Quảng Yên cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh (Sở LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 150 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

Ngay tại hội nghị này, các đơn vị như Phòng LĐ-TB&XH, Hội Doanh nghiệp TX Quảng Yên... đã tham gia ký biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp giúp đỡ người lầm lỡ. Bao gồm các nội dung như: Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm theo nhu cầu; bảo đảm thực hiện công bằng về cơ hội trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, cho vay vốn; huy động và tạo điều kiện để toàn cộng đồng xã hội cùng quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập...

Cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ là một việc làm mang đậm tính nhân văn, tuy vậy lại không hề dễ dàng thực hiện, kể cả đối với chính những người trong cuộc và gia đình của họ. Nếu không có cách làm phù hợp, khéo léo, thì những ký ức buồn một thời sa ngã sẽ trở thành nỗi ám ảnh không thể vượt qua, thậm chí dẫn đến tình trạng tái vi phạm, tiềm ẩn gây mất ANTT địa bàn cơ sở. Do đó, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng sẽ là điểm tựa vững vàng, giúp người lầm lỡ không cảm thấy bị kỳ thị, xa lánh, có thêm động lực để làm lại cuộc đời.

Hiện nay, Quảng Ninh đang duy trì hoạt động nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng phân bố tại các địa bàn dân cư trong tỉnh. Do đặc thù cơ sở nên mỗi mô hình lại có những hình thức, nội dung hoạt động khác nhau. Như tại TP Cẩm Phả, hiện có 5 đội công tác xã hội được thành lập, tình nguyện tham gia quản lý, tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân mua bán người hòa nhập cộng đồng. Hay như mô hình “Mở lối về cho người lầm lỗi” tại TP Uông Bí đã giúp hơn 600 người lầm lỗi được cảm hóa, với trên 240 trường hợp tiến bộ, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xóa án tích. Mỗi một tấm gương điển hình như vậy lại tiếp tục trở thành tấm gương cho những người có quá khứ lầm lỗi khác có thêm niềm tin để phấn đấu vươn lên...

Tính đến ngày 14/8, toàn tỉnh Quảng Ninh đang quản lý gần 2.600 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có trên 1.000 người chưa có việc làm. Hiện nay, công tác tiếp nhận, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù về địa phương cư trú đã được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc từ việc lập hồ sơ quản lý, theo dõi, phân công giám sát tạo mọi điều kiện quan tâm giúp đỡ họ sớm hoà nhập cộng đồng.