Giọng ca đình đám Hàn Quốc đến Hà Nội hát tại "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ca sĩ Byun Ji Sub - giọng ca đình đám xứ sở Kim chi những năm đầu thập niên 1980 sẽ đến Hà Nội và trình diễn trong sự kiện "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" diễn ra tại phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội.
Bà Chang Eun Sook - Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội và ông Lee Jae Eun - thành viên ban tồ chức sự kiện "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn"

Bà Chang Eun Sook - Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội và ông Lee Jae Eun - thành viên ban tồ chức sự kiện "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn"

"Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" là sự kiện đặc biệt được Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội đứng ra tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-12 tới tại khu phố Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Hà Nội. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khu phố này sẽ tạm thời được thực hiện dưới mô hình phố đi bộ để khán giả có thể trải nghiệm trọn vẹn các hoạt động đặc sắc giới thiệu nét đẹp ẩm thực, âm nhạc... và những nét văn hóa độc đáo của hai nước Việt - Hàn.

Bà Chang Eun Sook - Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội cho biết, chương trình lần đầu tiên được thực hiện và ban tổ chức kỳ vọng sau này có thể tổ chức định kỳ với mốc thời gian phù hợp. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện sẽ giới thiệu nhiều nội dung văn hóa truyền thống của hai quốc gia thông qua khoảng 60 gian hàng đa dạng về văn hóa, ẩm thực, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt - Hàn. Không gian chương trình cũng sẽ được trang hoàng lộng lẫy với những chiếc đèn lồng Hội An của Việt Nam và đèn lồng Cheongsa Chorong truyền thống của Hàn Quốc. Ngoài ra cuối sự kiện hàng ngày còn có chương trình bốc thăm may mắn với khoảng 2000 phần thưởng hấp dẫn như xe máy, đồ gia dụng… dành cho các khán giả tới tham gia.

Byun Jin Sub - nam ca sĩ được giới thiệu là từng thống trị nền âm nhạc xứ sở Kim chi những đầu thập niên 1980

Byun Jin Sub - nam ca sĩ được giới thiệu là từng thống trị nền âm nhạc xứ sở Kim chi những đầu thập niên 1980

Cụ thể, vào ngày 10-12 sẽ diễn ra lễ khai mạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ tài năng được yêu thích tại Việt Nam như: Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh... cùng các tiết mục trình diễn âm nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc đến từ các nhóm nhạc Chuncheon nongak, Hanaesori...

Tiếp đó, vào ngày thứ 2 của chương trình sẽ có màn trình diễn nhảy "cover" K-Pop và đặc biệt là sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ được giới thiệu là từng thống trị nền âm nhạc xứ sở Kim chi những đầu thập niên 1980. Nói thêm về giọng ca được xem là "hiện tượng" âm nhạc Hàn Quốc, đại diện ban tổ chức "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" chia sẻ, năm 1988, Byun Jin Sub phát hành album đầu tiên của mình mang tên "Being alone" với 1,8 triệu bản được phát hành, trở thành album "triệu bản" đầu tiên tại Hàn Quốc. Mới đây, anh hát ca khúc trong bộ phim truyền hình quen thuộc với người Việt Nam - "Reply 1988" (tam dịch: "Lời hồi đáp 1988"). Nam ca sĩ được biết đến là một trong những giọng ca Ballad hàng đầu được đông đảo người Hàn Quốc yêu mến.

Ca sĩ Suni Hạ Linh

Ca sĩ Suni Hạ Linh

Chia sẻ về lý do lựa chọn hai ca sĩ Việt Nam là Trịnh Thăng Bình và Suni Hạ Linh tham gia sự kiện lần này, ông Lee Jae Eun, Tổng giám đốc Công ty CP Everpia cho biết, đây đều là những ca sĩ nổi tiếng được khán giả trẻ mến mộ, phù hợp với tiêu chí mà ban tổ chức đặt ra. Bên cạnh đó, việc ca sĩ người Việt có thể hát được tiếng Hàn cũng là một ưu thế. Suni Hạ Linh từng tham gia cuộc thi "K-Pop Star Hunt mùa 2" và giải giành Ba cuộc thi "Ngôi sao Việt". Nữ ca sĩ có thể hát tốt một số ca khúc tiếng Hàn. Ngoài ra giọng ca sinh năm 1993 còn được mến mộ qua nhiều ca khúc như: Cảm nắng, Không sao mà em đây rồi, Thích rồi đấy…

Trong khi đó Trịnh Thăng Bình là một trong những "ngôi sao" được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích qua các ca kúc nhạc trẻ như: Người ấy, Khác biệt to lớn, Chuyện chúng ta, Tâm sự tuổi 30, Vỡ tan…

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-12-2022 tại Hà Nội

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-12-2022 tại Hà Nội