Giám đốc Công an thành phố Hà Nội hội đàm trực tuyến với Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 29-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Kỳ Diên Quân - Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP Bắc Kinh.

Phát triển quan hệ giữa Công an Thủ đô hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng bền chặt và thực chất

Tham dự buổi hội đàm, tại điểm cầu Hà Nội có Đại tá Nguyễn Hoa Chi - Phó Cục trưởng Cục đối ngoại (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; cùng chỉ huy một số phòng chức năng CATP…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì buổi hội đàm điểm cầu TP. Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì buổi hội đàm điểm cầu TP. Hà Nội

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội và với danh nghĩa cá nhân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng đồng chí Kỳ Diên Quân đã được Trung ương Đảng, Chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng đồng chí Kỳ Diên Quân cùng cán bộ, chiến sỹ CATP Bắc Kinh đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19. “Điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với đồng chí Thứ Trưởng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã giành được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân. Chúng tôi xin chúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ.

Đồng chí Kỳ Diên Quân chủ trì buổi hội đàm điểm cầu TP. Bắc Kinh

Đồng chí Kỳ Diên Quân chủ trì buổi hội đàm điểm cầu TP. Bắc Kinh

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, hơn 2 năm qua, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, hợp tác đào tạo cán bộ, viện trợ và phòng chống dịch Covid-19...

“Tôi tin tưởng trên cương vị mới và với vai trò lãnh đạo của mình, đồng chí sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa, hoàn thành xuất sắc trọng trách của Đảng, Nhà nước giao phó; sẽ là cánh tay đắc lực của đồng chí tân Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng. Đồng thời, tôi hy vọng đồng chí Thứ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước nói chung và Công an Thủ đô hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói riêng ngày càng bền chặt và thực chất”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Chia sẻ những kinh nghiệm quý

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ, tại buổi hội đàm trực tuyến giữa Công an hai Thủ đô ngày hôm nay, rất vui được gặp đồng chí Thứ trưởng Kỳ Diên Quân và các đồng chí đại biểu Trung quốc. Mặc dù xa về khoảng cách địa lí, nhưng được gặp, trao đổi với đồng chí Thứ trưởng và các đồng chí Trung Quốc bằng hình thức nào cũng luôn mang đến cho chúng tôi những tình cảm đồng chí, gần gũi thân thiết và ấn tượng sâu sắc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung

Tại buổi hội đàm, đồng chí Kỳ Diên Quân giới thiệu về công tác bảo đảm an ninh và phòng chống dịch Covid-19 tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hải Trung trao đổi về kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn (như đợt SEA Games 31 vừa qua).

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trong bối cảnh hết sức đặc biệt, sau khi trải qua đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, thách thức, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của thành phố Hà Nội nói riêng, SEA Games 31 đã diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31, CATP đã xây dựng, triển khai hàng loạt Phương án, Kế hoạch bảo vệ các hoạt động, địa điểm diễn ra Seagames; thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ, các Tổ công tác, hàng chục điểm bảo vệ, huy động khoảng 20.000 lượt CBCS cùng phương tiện nghiệp vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các điểm lưu trú, điểm thi đấu, làm nhiệm vụ dẫn đoàn, bảo vệ tuyển...

Đồng chí Kỳ Diên Quân

Đồng chí Kỳ Diên Quân

Tại buổi hội đàm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chia sẻ quan điểm của Chính phủ Việt Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ SEA Games 31; những biện pháp cụ thể mà CATP Hà Nội triển khai; và từ những thành công trong công tác bảo vệ các sự kiện lớn, CATP Hà Nội đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng:

Một là: Cần thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ huy thống nhất, linh hoạt với hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo, thông suốt. Đối với những sự kiện quan trọng, có quy mô lớn, CATP đã thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ sự kiện do Giám đốc CATP Hà Nội làm tổng chỉ huy, các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng một số phòng nghiệp vụ an ninh, cảnh sát và Công an các quận, huyện là thành viên nhằm đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất, xuyên suốt và toàn diện; tại các điểm bảo vệ đều thành lập các tổ, chốt công tác do 1 đồng chí lãnh đạo Công an cấp quận làm tổ trưởng. Đồng thời, thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy tại tiền phương, kết nối 24/24h với Trung tâm thông tin chỉ huy tại Trụ sở CATP để đảm bảo công tác chỉ đạo được thông suốt, có thể huy động, điều động lực lượng một cách linh hoạt, kịp thời thực hiện các biện pháp, đối sách và các kế hoạch, phương án bảo vệ.

Hai là: Đối với từng sự kiện, địa bàn, CATP đều khảo sát kỹ lưỡng để xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ sát hợp với đặc điểm địa bàn cần bảo vệ và tình hình thực tế; đồng thời xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia các phương án, kế hoạch, từ người lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tại hiện trường. Chủ động dự kiến và tổ chức diễn tập giải quyết, ứng phó nhanh nhất với các tình huống phức tạp phát sinh.

Ba là: Xây dựng, triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn; răn đe, kiểm toả số đối tượng chống đối và vi phạm pháp luật khác, tạo nền móng vững chắc về ANTT trên địa bàn Thành phố trước, trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bốn là: Huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; khơi dậy được lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần làm nên thành công các sự kiện.

Đẩy mạnh phối hợp đấu tranh tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Cảm ơn những kinh nghiệm chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đồng chí Kỳ Diên Quân cũng đã chia sẻ những biện pháp, cách làm chủ yếu trong phòng, chống tội phạm lừa đảo mạng viễn thông và mạng Internet.

Về vấn đề này, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, tội phạm công nghệ cao.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, Internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng diễn biến phức tạp hơn, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các cá nhân, tổ chức. Qua công tác đấu tranh cho thấy một số thủ đoạn như:

(1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Cơ quan tư pháp với thủ đoạn chủ yếu là sử dụng công nghệ gọi điện thoại qua IP (VoIP) hoặc qua ứng dụng Zalo, Viber... yêu cầu bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác (do đối tượng cung cấp) với lý do để xác minh nguồn tiền nhằm chiếm đoạt.

(2) Lừa đảo thông qua các sàn giao dịch trên không gian mạng: Các đối tượng mời chào, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, forex,... do đối tượng thiết lập, sau đó can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

(3) Giả mạo tin nhắn thương hiệu của các ngân hàng, đề nghị khách hàng truy cập vào đường link để lấy thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và chiêm quyền kiểm soát tài khoản và tài sản của bị hại.

(4) Lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức cho vay tiền qua các ứng dụng với các chi phí để giải ngân và lãi suất rất cao.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã chỉ rõ khó khăn, vướng mắc. Đó là các đối tượng thường ở Trung Quốc, không trực tiếp thực hiện hành vi mà thuê và hướng dẫn các đối tượng người Việt Nam thực hiện qua các ứng dụng trên internet như công nghệ VoIP hoặc Zalo, Telegram để liên lạc, trao đổi nên rất khó để xác định, bắt giữ đối tượng chủ mưu.

Đối với các tài khoản trung gian được đối tượng sử dụng để “rửa tiền”: hầu hết các tài khoản này được các đối tượng Trung Quốc thuê người Việt Nam sử dụng CMND hoặc làm giả CMND đi mở tài khoản thông qua nhiều cấp trung gian khác nhau, rất khó xác định đối tượng chính của vụ án.

Ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ nhanh chóng chia nhỏ, chuyển đến hàng chục tài khoản ngân hàng khác nhau. Cuối cùng, dòng tiền của bị hại sẽ được chuyển về Trung Quốc thông qua việc mua bán tiền ảo hoặc qua các dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp tại các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh,...

Nhiều đối tượng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không có giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng hộ chiếu gia, nên việc xác minh nhân thân, lý lịch của các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, chậm trễ, phải chờ Đại sứ quán xác minh (thời gian trả lời thường lâu) trong khi thời hạn giam giữ phải chấp hành theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam.

Từ thực tế, vướng mắc đó, Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm lừa đảo mạng viễn thông, mạng internet, tội phạm công nghệ cao; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp trong xác minh, cung cấp tài liệu, hỗ trợ bắt giữ và dẫn giải đối tượng trong đầu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo mạng viễn thông, mạng internet, tội phạm công nghệ cao…

Nội dung quan trọng khác tại buổi hội đàm, đồng chí Kỳ Diện Quân chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh an toàn và lợi ích của cơ quan, nhân viên sứ quán nước ngoài tại Bắc Kinh.

Đồng chí Nguyễn Hải Trung chia sẻ kinh nghiệm công tác bảo vệ cơ quan, nhân viên sứ quán của nước ngoài nói chung và của Trung Quốc nói riêng trên địa bàn Hà Nội.

Giám đốc CATP nêu rõ, để đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở và nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trong thời gian tới, đề nghị CATP Bắc Kinh tăng cường công tác trao đổi thông tin về những vụ việc, đối tượng có liên quan đến công tác bảo vệ với các đơn vị chức năng của Việt Nam nói chung cũng như với CATP Hà Nội nói riêng…

Với tinh thần cởi mở, tích cực của hai bên, cuộc hội đàm giữa CATP Hà Nội và CATP Bắc Kinh đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu và chương trình đề ra. Hai đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội và CATP Bắc Kinh đánh giá cao những nội dung, kinh nghiệm trong công tác Công an đã được chia sẻ, và đây sẽ là những kinh nghiệm hay để hai bên bổ sung cho các lực lượng có liên quan đến những lĩnh vực trên.

Gửi lời chúc đồng chí Kỳ Diên Quân, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thành phố, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Bắc Kinh cùng cán bộ chiến sỹ dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công; Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ: trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, rất hy vọng được gặp đồng chí Thứ trưởng và các đồng chí CATP Bắc Kinh tại Thành phố Hà Nội; hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác trao đổi Đoàn theo Bản ghi nhớ hợp tác đã ký năm 2016; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Biên bản ghi nhớ để phù hợp với yêu cầu tình hình mới công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của hai nước.