Công an huyện Đông Anh (Hà Nội): Giữ bình yên vùng đất Loa Thành lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những tháng ngày căng thẳng phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở 2 nằm ở huyện Đông Anh (Hà Nội) là tâm điểm được cả nước chú ý. Đây cũng là địa bàn vừa có khu công nghiệp, có nhiều nhà máy, vừa đông dân cư và đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. Bài toán chủ động giữ gìn an ninh trật tự trên vùng đất Loa Thành lịch sử được Công an huyện Đông Anh hóa giải thuần thục và để lại những dấu ấn đẹp.
Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) thăm, tặng quà bệnh nhân và y bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) thăm, tặng quà bệnh nhân và y bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020

Tiên phong, tuyến đầu ở các khu công nghiệp, nhà máy

Khi TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến trung tuần tháng 5-2021 khen thưởng các đơn vị có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19, có tên huyện Đông Anh trên tuyến đầu với 3 tập thể và 4 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Vậy đâu là bí quyết phòng chống Covid-19 ở địa bàn huyện Đông Anh, nơi vừa có khu công nghiệp, vừa đông dân cư và đang có tốc độ đô thị hóa nhanh?

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh nhớ như in, tính riêng trong 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội, Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, đồn - đội thuộc Công an huyện phối hợp ứng trực 24/24h tại 88 chốt cách ly, 44 điểm phong tỏa, 21 chốt kiểm soát y tế tại các khu dân cư và trực tiếp đảm nhận 95 chốt kiểm soát liên xã, liên huyện. Những ngày kiên định cùng nhân dân phòng chống dịch, càng ngời sáng lên phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, hết lòng dốc sức ứng trực, hỗ trợ tại địa bàn dân cư, đến tận nơi trao tặng, hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn, lao động ngoại tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ý thức rõ nguy cơ dịch bệnh phức tạp tiềm ẩn ở các khu công nghiệp, nhà máy, Công an huyện Đông Anh đã tham mưu xác đáng với các cấp có thẩm quyền quán triệt nguyên tắc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp khi họ đứng ra bảo lãnh cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nhất là việc tuân thủ cách ly sau khi nhập cảnh. Chính điều này đã giúp các doanh nghiệp có ý thức tốt hơn trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về cách ly khi làm thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia. Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế khi di chuyển qua các địa bàn khác nhau, quản lý hoạt động của người nước ngoài và hạn chế tối đa các hoạt động đi lại của người nước ngoài.

“Cùng với đó, Công an huyện thường xuyên chủ động triển khai công tác nắm tình hình liên quan đến việc bảo lãnh đối với các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp, tập trung phát hiện vi phạm trong hoạt động này (như lợi dụng việc bảo lãnh chuyên gia nước ngoài để trục lợi...), qua đó nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động nhập cảnh và phòng chống dịch Covid-19” - chỉ huy Công an huyện Đông Anh cho biết.

“Sớm hơn một bước, cao hơn một mức”

Đó là tinh thần phòng chống dịch Covid-19 và yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an huyện Đông Anh nói riêng và các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, người dân trên địa bàn huyện nói chung. Ngay khi Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn trong “mùa” dịch Covid-19, Công an huyện Đông Anh đã “ghi điểm”. Lãnh đạo Bộ Công an quyết định khen thưởng Công an xã Nguyên Khê (thuộc Công an huyện Đông Anh) và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1 khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn.

Phát huy vai trò chủ công, tiên phong, Công an huyện Đông Anh triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2), Bệnh viện Bắc Thăng Long, các chốt phong tỏa tại các xã Việt Hùng, Kim Nỗ, Nam Hồng, Kim Chung, các chốt giám sát y tế tại địa bàn giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc)... Mỗi ngày, đơn vị huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực 24/24h tại 21 chốt, thành lập 5 tổ cơ động tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm về công tác phòng chống dịch của các cơ sở kinh doanh.

Một “mặt trận” khác không kém phần nóng bỏng là kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các hành vi che giấu hoặc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân; các trường hợp tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, Công an huyện Đông Anh đã tập trung nắm tình hình tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm nhằm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép; đồng thời, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, những cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú.

“Ở mặt trận nào cũng vậy, cấp chỉ huy thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm khi tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, cách ly y tế. Chúng tôi xác định rõ, bao giờ cũng phải “sớm hơn một bước và cao hơn một mức” so với quy định để đảm bảo yêu cầu “chắc thắng” trong cuộc chiến với dịch bệnh và tội phạm lợi dụng dịch bệnh” - chỉ huy Công an huyện Đông Anh nhớ lại những thời điểm “nước sôi lửa bỏng” khi đó với phương châm hành động nhất quán của tập thể Công an huyện…

“Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”

Khẩu hiệu hành động ấy đã và đang hiện hữu trong ý thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cửa ngõ Thủ đô, nơi tốc độ đô thị hóa nhanh song vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề an ninh nông thôn. Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh nhìn nhận: “Ở các địa bàn ngoại thành, những thông tin, dấu hiệu, sự việc khác lạ, bất thường, bà con phát hiện nhanh lắm. Vì người làng, người xã, ai tốt - xấu ra sao, người ta cũng biết. Vì vậy, lực lượng Công an cơ sở phải phát huy được ưu thế này, bằng cách khai thác tốt và xử lý thông tin nhanh, triệt để. Càng tạo được niềm tin từ người dân, thì lực lượng Công an càng có nhiều thông tin hữu ích từ nhân dân, giúp lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Minh chứng cho điều này, là việc Công an huyện Đông Anh phá thành công chuyên án đối tượng Trần Văn Chiến (SN 1959, trú ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) cầm đầu đường dây đột nhập, dùng đèn khò phá cửa, khóa, trộm tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng với các tội danh trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ bộ đèn khò, bình gas mini và đục, kìm cộng lực, chăn, đèn pin, là những công cụ nhóm tội phạm sử dụng để hoạt động trộm cắp tài sản vào ban đêm. Cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này khai nhận đã gây ra 13 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản…

Vụ giải cứu những cô gái trẻ bị giữ trái pháp luật ở một tụ điểm karaoke cũng làm người dân trên địa bàn đỡ thấp thỏm, bức xúc. Từ một cuộc điện thoại cầu cứu trực ban Công an xã Nam Hồng, một người cha quê ở Thái Bình, khẩn thiết đề nghị lực lượng công an giải cứu con gái họ đang bị nhóm côn đồ bắt giữ, đánh đập, ép tiếp khách tại quán karaoke “Sao Club”, ở thôn Đìa. Ngay lập tức, liên quân Công an huyện Đông Anh, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội bất ngờ ập vào “Sao Club” lúc nửa đêm. Quá trình đấu tranh, Công an huyện làm rõ sự thể. Hai cô gái trẻ người Thái Bình đến “Sao Club” tuyển dụng và ngay ở buổi làm việc đầu tiên xin nghỉ việc mà không được. Trong lúc sợ hãi, một cô gái đã lấy dao lam tự cứa vào cổ tay trái của mình. Chủ quán không nương tay, tiếp tục đánh đập, đe dọa cắt gân tay, rồi đưa 2 cô gái nhốt ở căn phòng tầng 6. Lợi dụng lúc các đối tượng không để ý, 2 cô gái trẻ đã tìm cách liên hệ với người thân và nhờ mang tiền đến trả cho chủ quán để được về nhà... Hai cô gái được giải cứu an toàn, nhanh chóng. Nhóm đối tượng chủ, nhân viên quán “Sao Club” bị khởi tố điều tra về hành vi giữ người trái phép luật. Và thôn Đìa của xã Nam Hồng sau đó không còn tụ điểm “đèn mờ”, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Xuyên suốt một tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho rằng, sự chủ động của Công an huyện Đông Anh đã tạo ra hiệu quả thấy rõ khi phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể, triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công an huyện Đông Anh để lại những hình ảnh đẹp trong bà con nhân dân khi Đoàn thanh niên Công an huyện tổ chức giúp nông dân xã Uy Nỗ cải tạo kênh mương phục vụ tưới tiêu vụ đông xuân; Tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip cho các đồng chí lão thành cách mạng; Công trình thanh niên “Cổng trường an toàn” đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học và tuyên truyền phòng, chống pháo nổ, phòng chống dịch Covid-19; Tổ chức hành trình “Giọt máu nghĩa tình chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” và hàng trăm suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.