Gây ra 4 vụ án, người phụ nữ bật khóc khi nhận mức án hơn 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mang 4 tội danh, thời điểm bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án trên 20 năm tù, Thuận bật khóc nức nở.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Trần Thị Thuận (SN 1988) trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về nhóm tội danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 19/1/2022, Trần Thị Thuận đến một công ty đóng trên địa bàn TP. Vinh gặp anh Nguyễn Thanh H. để thuê 1 chiếc xe ô tô tự lái (giá 639 triệu đồng) để vận chuyển hoa quả trong thời gian 30 ngày với giá 1,2 triệu đồng/ngày.

Trần Thị Thuận bật khóc trong phiên xét xử

Trần Thị Thuận bật khóc trong phiên xét xử

Sau khi nhận xe, vì cần tiền tiêu xài nên Thuận lên mạng xã hội tìm người làm giả hợp đồng mua bán xe và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên mình. Có giấy tờ giả, tháng 3/2022, Thuận đưa ô tô đến cầm cố ở hiệu cầm đồ anh N.V.T (huyện Quỳnh Lưu) với tổng số tiền 470 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cầm cố xe Thuận tiêu xài cá nhân.

Tháng 2/2022, Thuận nảy sinh ý định lừa đảo chị N.T. V., trú xã Nghi Ân, TP. Vinh. Theo đó, Thuận nói với chị V. có 1 lô đất ở xã Minh Hợp, Quỳ Hợp muốn bán, giá 300 triệu đồng và phải đặt cọc mua đất là 120 triệu đồng.

Tin tưởng và muốn mua mảnh đất đó, chị V. đã chuyển cho Thuận 120 triệu đồng. Đến hạn giao bìa đỏ nhưng không thấy Thuận nói gì, chị V. yêu cầu dẫn đi xem đất Thuận đã đưa chị V. đến xem một lô đất trống ở xã Minh Hợp không rõ là của ai nhưng khẳng định đó là lô đất đã đặt mua.

Biết mình bị Thuận lừa, các nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Biết hành vi đã bị lộ, Thuận sau đó đến CQĐT làm đầu thú. Vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Thuận được tại ngoại Thuận tiếp tục phạm tội lần thứ 3 khi trộm cắp chiếc điện thoại của khách khi đi uống cafe dẫn đến bị cơ quan công an bắt giữ..

Trước vành móng ngựa, Thuận khai nhận, do nợ nần, cần tiền nên đã thực hiện hành vi lừa đảo. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Thuận đã trả lại cho người mua xe 380 triệu đồng. Đối diện với 4 tội danh, khi bị đề nghị mức án, Thuận ôm mặt khóc nức nở.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thuận 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt Thuận phải chịu là 20 năm 6 tháng tù.