Thầy giáo đẩy hàng xóm ngã tử vong lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy giáo đẩy hàng xóm ngã vào tường khiến người này tử vong. Tại tòa, thầy giáo nhiều lần khóc, hối hận về hành động của mình.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Tô Văn Trì (SN 1980) trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân của Trì là ông N.V.M hàng xóm.

Thời điểm xảy ra sự việc, Trì đang là giáo viên bộ môn lịch sử, công tác tại trường THCS trên địa bàn huyện Yên Thành. Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 31/5/2022, sau khi đi chơi về thì Trì nghe tiếng ông M. chửi bới, xúc phạm mình nhiều lần.

Tô Văn Trì trong phiên xét xử

Tô Văn Trì trong phiên xét xử

Quá bức xúc, Trì nhảy qua hàng rào nhà ông M. Khi thấy ông M. đi từ cổng vào nhà, Trì dùng hai tay đẩy mạnh vào lưng khiến người đàn ông này ngã dúi vào bờ tường.

Lúc ông M. loạng choạng đứng dậy, Trì dùng tay kéo ông M. lên, rồi lại thả tay ra khiến người đàn ông này ngã đầu đập xuống lề đường. Sau đó, Trì đi về nhà. Khi biết ông M. tử vong, Tô Văn Trì đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nạn nhân được xác định bị vỡ hộp sọ, xuất huyết não vì chấn thương. Trước bục khai báo, Trì thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thầy giáo này cho biết, do bức xúc vì nhiều lần bị ông M. chửi bới, xúc phạm nên chỉ có ý định dọa người hàng xóm này chứ không cố ý.

Có mặt trong phiên tòa, đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại cũng có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Khi được nói lời sau cùng, Trì cúi đầu nghẹn giọng xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Tô Văn Trì 6 năm tù về tội Giết người.