Gắn học tập với nhiệm vụ cụ thể

ANTĐ - Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL (Bộ Công an), trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh như vậy trong buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh CSCĐ, chiều qua 5-11. 

CSCĐ luôn không ngừng trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức

Báo cáo trước đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ khẳng định: Khi Chỉ thị 03 được ban hành, đơn vị đã chỉ đạo CBCS tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Nhiều phong trào lớn, có ý nghĩa đã được Bộ Tư lệnh phát động, triển khai như hành quân dã ngoại kết hợp giúp đỡ nhân dân làm đường, thu hoạch nông sản; xây dựng quỹ “Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo” hay “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng. Trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động phong trào “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, kết hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về cấp phát sử dụng kinh phí, quân tư trang. CBCS khi làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, ứng xử văn hóa, lễ phép với nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, giám sát phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị cơ sở và CBCS. Đảng ủy, CBCS của Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng thực hiện nghiêm túc quá trình kiểm điểm phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Nam biểu dương Bộ Tư lệnh CSCĐ trong việc thực hiện nghiêm túc 8 nội dung của Chỉ thị 03. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tướng Lê Ngọc Nam cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót và yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ nhanh chóng khắc phục. Cụ thể, một số cấp ủy Đảng ở cơ sở, nhất là chi bộ cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị còn chậm, thời gian đầu còn lúng túng. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra chưa được thường xuyên. Vẫn còn CBCS, nhất là số chiến sỹ nghĩa vụ vi phạm về đạo đức, lối sống. “Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý CBCS phòng ngừa sai phạm, Bộ Tư lệnh cần nhân rộng, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; thực hiện nghiêm túc những điều, quy định đảng viên, CBCS không được làm; phát huy hiệu quả các phong trào “Vì nhân dân phục vụ”, đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATXH” - Trung tướng Lê Ngọc Nam nhấn mạnh.